Chủ tịch Perez tung liền 2 chiêu độc: Đổi 3 siêu sao lấy Harry Kane và hơn thế nữa

Chủ tịch Perez của Kền kền trắng dường như rất thèm khát tiền đạo Harry Kane, và đang muốn sở hữu chân sút này bằng mọi giá.

Harry Kane đã khép lại năm 2017 của mình bằng thành tích vượt qua mọi chân sút khác – 56 bàn thắng trên mọi mặt trận. Kể từ đầu mùa bóng tới giờ, con số này là 24 bàn. Để so sánh, Karim Benzema chỉ ghi được… 4 bàn đến thời điểm hiện tại. Điều này khiến Real Madrid càng khao khát đem về Kane để đá cặp với Cris Ronaldo hơn bao giờ hết.

Mặc dù vậy, Mauricio Pochettino vẫn tỏ ra cương quyết trong việc giữ chân cậu học trò của mình. Thuyền trưởng Argentina tuyên bố, Harry Kane sẽ gắn bó với Tottenham đến hết sự nghiệp giống như Totti với Roma trừ khi bản thân bản thân Kane muốn ra đi.

Harry Kane là nỗi thèm khát của Real Madrid

Với tuổi đời còn rất trẻ, chân sút người Anh sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai, dù ngay bây giờ anh đã là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Tuy nhiên, những danh hiệu vẫn chưa đến với Harry Kane, và đó là điều Real Madrid có thể đem đến cho anh.

Với sự bùng nổ của thị trường chuyển nhượng hiện nay, mức giá để sở hữu Harry Kane sẽ chẳng kém Neymar là bao. Bởi vậy, Los Blancos đang tính đến một phương án khác vì họ không thể chồng đủ 200 triệu bảng cho 1 cầu thủ. Theo đó, Chủ tịch Perez đã yêu cầu đem 1 trong 3 cái tên gồm Gareth Bale, Luka Modric, Mateo Kovacic vào bàn đàm phán để hạ giá tiền. Hoặc không, Real Madrid sẵn sàng đem cả 3 cầu thủ này đổi lấy 1 mình Harry Kane.

Gareth Bale nhiều khả năng sẽ chia tay Bernabeu khi mùa giải này khép lại, bởi những chấn thương dai dẳng không thể bình phục. Luka Modric dù vẫn rất xuất sắc, nhưng anh đang bước đến những năm tháng đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp. Người còn lại, Kovacic là một cầu thủ xuất sắc và còn có thể phát triển hơn trong tương lai. Dù vậy, để có được chân sút khủng như Harry Kane, Kền kền trắng buộc phải hy sinh và chưa biết chừng, Tottenham có thể đồng ý với phương án này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Perez cũng đã tính đến phương án 2 khi kiếm được “mạnh thường quân” sẵn sàng bơm tiền để kích nổ bom tấn Harry Kane 200 triệu bảng.

Chủ tịch Perez đang nỗ lực giúp Real vượt khó

Theo tin từ Diario Gol, Chủ tịch Perez đang gây sức ép lên nhà tài trợ Adidas. Ông muốn một bản hợp đồng mới có giá trị lớn hơn sau liên tiếp những thành công vừa qua. Real Madrid không muốn bị lép vế so với MU, đối tác mới của Adidas. Ngay lập tức, người đứng đầu “Nhà trắng” đã thu được thành quả đáng mừng.

Hợp đồng hiện tại với Adidas có thời hạn đến năm 2020, việc kéo dài ràng buộc sẽ là chuyện của tương lai gần nhưng phía nhà cung cấp dụng cụ thể thao Đức đã chấp nhận xuống nước và hứa tặng Real Madrid một món quà lớn vào mùa hè tới.

Cụ thể, Adidas cũng rất muốn tác hợp thương vụ Harry Kane đến Real Madrid. Hiện tại, Kane đang có cơ hội trở thành đối trọng lớn với Neymar trong tương lai. Siêu sao người Brazil đã bị Nike “thâu tóm” bởi vậy Adidas cần thông qua Real Madrid để sở hữu tiền đạo ghi bàn nhiều nhất năm dương lịch 2017 trước khi quá muộn vì Tottenham cũng đang là đối tác của Nike.

Adidas không muốn thấy Kane mặc áo Nike

Adidas đang giữ vị thế rất lớn khi liên kết với các đối tác thể thao. Họ đang kết hợp với Real Madrid, MU, Bayern Munich, Messi, Beckham, Pogba. Theo báo cáo tài chính, Adidas đã có doanh thu khoảng 6 tỷ đô trong 3 tháng đầu năm 2017. Riêng dịp Euro 2016, hãng này thu về khoảng 3 tỷ đô và kết thúc năm với con số 10 tỷ đô, đứng thứ 5 trong danh sách các hãng thời trang bán hàng khủng nhất.

Chủ tịch Perez “gõ cửa” Adidas thời điểm này là quyết định vô cùng sáng suốt. Họ cần một ngôi sao mới để tiếp tục chạy đua cùng đại kình địch Nike bởi vậy cho dù Tottenham có hét giá Harry Kane lên 200 triệu bảng thì con số này cũng không phải thử thách quá lớn khi mà Real và Adidas hợp lực.

Theo TTVN

Bài liên quan