CHÙM ẢNH: Đánh người chảy máu đầu, thảm họa Bonucci khiến fan Milan bức xúc, đòi tước băng thủ quân

Phong trào đòi tước băng thủ quân AC Milan từ tay Leonardo Bonucci lên cao, sau khi cựu cầu thủ Juve tạo thêm nỗi hổ thẹn trong màu áo đội bóng mới.

Milan không giành chiến thắng nào trong hơn 3 tuần qua trên tất cả các đấu trường. Họ thua Roma, Inter và Sampdoria tại Serie A, hòa AEK Athens 0-0 tại Europa League. Tình hình tại San Siro hiện nay rất ảm đạm. Tân binh kiêm đội trưởng Leonardo Bonucci khiến bức tranh thêm xám xịt bằng chiếc thẻ đỏ ở phút 25 trận AC Milan tiếp Genoa ở vòng 9 Serie A.

Sau cú đá phạt của Calhanoglu, Bonucci trong lúc lao vào tranh chấp đã thúc cùi chỏ vào trán Aleandro Rosi. Pha đánh nguội khiến cầu thủ số 20 của Genoa bị chảy máu đầm đìa trên trán.

Trọng tài Giacomelli đã sử dụng VAR để xác định người phải chịu án phạt.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, vị vua áo đen sinh năm 1977 quyết định đuổi đội trưởng AC Milan ra khỏi sân.

Đội chủ nhà phản ứng quyết liệt, nhưng dĩ nhiên sau khi đã viện trợ giúp của công nghệ, trọng tài sẽ không đổi quyết định.

Aleandro Rosi được bác sĩ quấn băng vòng quanh đầu.

Từ ngày dứt áo Juve, rời xa sự bao bọc của những trung vệ xuất sắc như Barzagli hay Chiellini, Bonucci đã “hiện nguyên hình” khi phải cáng đáng nhiệm vụ thủ lĩnh AC Milan. Ban đầu, anh chàng được kỳ vọng vực dậy Milan, nhưng bây giờ, Bonucci còn bị cuốn theo sai lầm của đồng đội và liên tục mắc lỗi. Trung vệ được chú ý nhất trong những năm qua lộ rõ sự kém cỏi trong cản phá, tranh chấp tay đôi và phán đoán tình huống phòng ngự rất kém. Bộ phận không nhỏ CĐV AC Milan đang đòi tước băng thủ quân của Bonucci.

Hòa Genoa 0-0, AC Milan tiếp tục đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Serie A.

Bảng xếp hạng Serie A.

Bài liên quan