CHÙM ẢNH: “Luyện công” dưới mưa, thầy trò Park Hang-seo lên kế hoạch “bắn hạ” Malaysia

Khác với hai buổi tập trước đó, trong ngày đạp cỏ sân Bukit Jalil thầy trò HLV Park Hang-seo dính cơn mưa khá nặng hạt.

Chiều ngày 10/12 ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên làm quen mặt sân Bukit Jalil chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi gặp ĐT Malaysia.

Ở hai buổi tập trước đó của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ tập buổi sáng, nắng rất gắt.

Tuy nhiên để làm quen với múi giờ và điều kiện thời tiết, ĐT Việt Nam chuyển qua tập buổi tối 19h30 trên sân chính Bukit Jalil. Buổi tập chiều nay của ĐT Việt Nam có cơn mưa khá nặng hạt, đây cũng là điều HLV Park Hang-seo đã chủ động để các học trò thích nghi với mặt sân trơn và bóng ướt.

Cũng như các buổi tập trước đó, ĐT Việt Nam chỉ cho các phóng viên tác nghiệp 15 phút đầu.

Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của buổi tập của ĐT Việt Nam, vì ban huấn luyện đã lường trước được mọi vấn đề.

Việt Nam là đội bóng duy nhất bất bại ở giải đấu năm nay, bước vào trận chung kết gặp Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo có chuỗi 6 trận, 5 trận thắng 1 trận hòa.

Lâm tây đang là cầu thủ có chuyên môn và phong độ cực kỳ ấn tượng.

Trước buổi tập thầy Park đi kiểm tra mặt sân.

Thầy Park rất vui chào đón sự trở lại của Văn Toàn trong buổi tập chiều nay.

Như vậy 3 “bệnh nhân” của ĐT Việt Nam gồm Văn Toàn, Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã hoàn toàn bình phục trước trận chung kết gặp Malaysia chiều mai.

Dưới cơn mưa nặng hạt trên sân Bukit Jalil, thầy Park toan tính cho trận chung kết ngày mai của ĐT Việt Nam chạm trán Malaysia.

Bài liên quan