Chuyên gia châu Á: “Việt Nam toàn thua những bàn ngớ ngẩn, đáng lẽ ra phải thắng rồi”

Ghi 2 bàn dẫn trước ngay trên sân Malaysia, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa, dĩ nhiên trách nhiệm thuộc về toàn đội. Nhưng theo chuyên gia Steve Darby, những tình huống thầy trò Park Hang-seo để thủng lưới thật sự rất “ngớ ngẩn”.

Đầu tiên, không ai theo kèm Shahrul, để cầu thủ này thoải mái đánh đầu rút ngắn tỷ số ở phút 36. “Khả năng phòng ngự khu vực (zonal-marking) của tuyển Việt Nam không tốt. Nhưng đó cũng có thể do Shahrul chạy chỗ và dứt điểm quá tốt”, ông Darby phân tích.

Ảnh Internet

Nói tiếp về điểm trừ của tuyển Việt Nam, chuyên gia người Anh chỉ ra các cầu thủ đã phạm lỗi “ngớ ngẩn” ở nhiều vị trí rất nhạy cảm, tức ngay sát vùng cấm địa. Điều này thực tế khiến “Những ngôi sao vàng” trả giá khi Muhamad Safawi sút phạt đẹp mắt ở phút 60.

Thậm chí cuối trận, đội tuyển Việt Nam còn suýt nhận bàn thua thứ ba cũng vì phạm lỗi ngay sát vùng cấm địa. Dù vậy, những sai sót trong một trận chung kết theo ông Darby là điều khó tránh khỏi. Và người hâm mộ cần thông cảm cho màn trình diễn rất đáng khen của các cầu thủ Việt Nam.

Ảnh Internet

Sau cùng, chuyên gia 63 vẫn dành lời tán dương cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ. Họ không hề bị choáng ngợp hay “cóng chân” trước sức ép từ hơn 80.000 khán giả có mặt trên sân Bukit Jalil.

“Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy tinh thần rất tốt khi phải đá trong điều kiện khó khăn. Ngoài ra, họ cũng rất lì lợm trong các pha tranh chấp”, ông Darby cho biết.

Ảnh Internet

Vào ngày 15/12, trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Bài liên quan