Chuyển nhượng chiều 18/7: Dortmund mua cầu thủ 17 tuổi đắt nhất thế giới

Chuyển nhượng chiều 18/7: Dortmund mua cầu thủ 17 tuổi đắt nhất thế giới; Rodgers khẳng định sẽ không bán Chilwell cho Chelsea; Hertha Berlin muốn đón “hàng thải” Real.

Rodgers khẳng định sẽ không bán Chilwell cho Chelsea

Hậu vệ Ben Chilwell đang nằm trong tầm ngắm của cả MU lẫn Chelsea. Nhưng trong buổi họp báo mới đây, HLV Brendan Rodgers khẳng định ông sẽ không để cầu thủ này ra đi.

“Chilwell là cầu thủ của Leicester. Cậu ấy có kqbd rất tốt. Tôi chẳng có gì phải lo lắng về cậu ấy cả”, Rodgers khẳng định. “Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời và muốn giữ họ ở lại cùng nhau. Chúng tôi không có ý định bán Chilwell và cũng không cần phải bán cậu ấy”.

“Vì vậy, thông điệp ở đây là Chilwell không phải để bán. Đơn giản vậy thôi”.

Dortmund mua cầu thủ 17 tuổi đắt nhất thế giới

Chuyển nhượng chiều 18/7: Dortmund mua cầu thủ 17 tuổi đắt nhất thế giới

Sky Sports đưa tin sáng nay, Jude Bellingham đã lên máy bay rời Anh tới Đức để chuẩn bị tiến hành thủ tục kiểm tra y tế với CLB Dortmund. Nếu vượt qua thủ tục này, Bellingham sẽ đặt bút vào thỏa thuận kéo dài 5 năm với đội bóng Đức.

Để có sự phục vụ của Bellingham, Dortmund đã trả cho CLB Birmingham 28 triệu euro. Con số này biến Bellingham trở thành cầu thủ 17 tuổi đắt nhất thế giới.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho tỷ số trực tuyến mùa giải tới, Bellingham từng là mục tiêu theo đuổi suốt nhiều tháng qua của MU. Song, cầu thủ mới bước sang tuổi 17 vào tháng trước chọn Dortmund bởi đây là “mảnh đất lành” cho sự phát triển của những tài năng trẻ như anh.

Hertha Berlin muốn đón “hàng thải” Real

Đội bóng thủ đô nước Đức là Hertha Berlin đang lên kế hoạch “giải cứu” Luka Jovic – tiền đạo đang bị thất sủng tại Real Madrid.

Jovic tới Real Madrid từ Eintracht Frankfurt vào mùa hè 2019, tuy nhiên chân sút người Serbia đã không thể hòa nhập được tại môi trường mới. Anh mới chỉ có vỏn vẹn 25 lần ra sân cho nhà vô địch La Liga trong mùa giải này.

Bài liên quan