CHUYỂN NHƯỢNG ngày 19/12: MU tiến một bước lớn trong cuộc đua giành Ozil; Arsenal chơi trội vì Luiz

MU lót tay “đặt cọc” Ozil; Zidane phản đối Real Madrid mua Neymar; Arsenal chơi trội với David Luiz; Man City ‘chiến’ với Chelsea và Arsenal vì “hàng thải” M.U là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong 24 giờ qua.

MU lót tay “đặt cọc” Ozil

MU đang tiến một bước mới trong cuộc đua giành chữ ký của Mesut Ozil, một trong những tiền vệ kiến tạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Theo các kênh truyền thông Anh và Đức, MU đã đặt vấn đề trả riêng cho Ozil 7 triệu bảng, trong trường hợp anh từ chối mọi đề nghị để cập bến Old Trafford mùa Hè 2018.

MU chấp nhận trả tiền lót tay cao để có Ozil

Ozil đang bước vào những tháng cuối hợp đồng với Arsenal. Theo quy định của FIFA, kể từ ngày 1/1 tới, tiền vệ người Đức sẽ được tự do chọn CLB mới.

Hiện tại, ngoài MU, các đội Barca, Atletico và Inter cũng theo đuổi Ozil với những đề nghị hấp dẫn về tiền lương. Chính vì thế, Quỷ đỏ muốn “đặt cọc” khoản lót tay để giữ ngôi sao 29 tuổi này.

Ozil đang háo hức gia nhập MU, để tái ngộ với thầy cũ Mourinho – người đưa anh từ bóng tối bước ra ánh sáng khi cả hai còn ở Real Madrid.

Zidane phản đối Real Madrid mua Neymar

Chủ tịch Florentino Perez đang ấp ủ tham vọng đưa Neymar về Real Madrid trong tương lai gần để thay thế Ronaldo. Một số cuộc tiếp xúc giữa các bên đã được thực hiện trong thời gian qua.

HLV Zidane phản đối Real Madrid mua Neymar

Tuy nhiên, Perez đang vấp phải rất nhiều thách thức trong nỗ lực sở hữu cựu cầu thủ Barca. HLV Zidane là người đầu tiên phản đối việc mua Neymar, ít nhất là thời điểm này. Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh, Neymar có thể mang đến những rắc rối nhiều hơn là chất lượng chuyên môn.

Một trong những nguyên nhân khiến Zidane phản đối mua Neymar là vì ông ưu ái Benzema và Bale. Ngôi sao người Brazil chắc chắn sẽ đe dọa đến vị thế hiện nay của hai cầu thủ này.

Ngoài ra, Zidane phản đối mua Neymar còn vì Mbappe. Ông luôn hy vọng sẽ được dẫn dắt viên ngọc người Pháp ở sân Bernabeu.

Sanchez từ chối sang Trung Quốc vì Man City

Alexis Sanchez vừa từ chối một lời mời đến từ Trung Quốc, với mức lương lên đến 400.000 bảng mỗi tuần.

Theo báo chí Anh, một CLB Trung Quốc muốn có Sanchez ngay trong tháng Giêng tới, hứa hẹn dành cho anh mức lương cao, chưa tính khoản lót tay và tiền thưởng. Mặc dù vậy, Sanchez từ chối. Ngôi sao người Chile không có ý định sang Trung Quốc ở thời điểm này. Anh muốn ở lại Premier League. Cụ thể là chờ đợi được sang Man City.

Sanchez từ chối sang Trung Quốc vì Man City

Giống như Ozil, Sanchez sắp hết hợp đồng với Arsenal và không có ý định tiếp tục thi đấu cho đội bóng thành London.

Từ lâu, Sanchez là mục tiêu của Man City. Tiền đạo sinh nhật 29 tuổi ngày hôm nay (19/12) luôn khao khát được về với đội của Pep Guardiola càng sớm càng tốt.

De Bruyne từ chối Real, Barca để nhận lương cao nhất Man City

Cách đây 2 năm, tiền vệ người Bỉ gia nhập Man “xanh” và hưởng mức thù lao chỉ 115.000 bảng/tuần, thời hạn đến 2021.

De Bruyne đang thi đấu cực kỳ thăng hoa và là hạt nhân chính trong lối chơi mà Pep Guardiola xây dựng cho Man City. Phong độ của của anh đã thu hút sự chú ý từ những ông lớn như Barcelona hay Real Madrid. Chính vì thế, BLĐ Man City lập tức đề nghị De Bruyne gia hạn hợp đồng đến tháng 1/2024, kèm theo đó là mức lương tăng lên 200.000 bảng/tuần, chưa kể thưởng.

De Bruyne sẽ hưởng mức lương 200.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng mới

Ngôi sao 26 tuổi này hạnh phúc chia sẻ: “Tôi đang rất hạnh phúc ở CLB và mọi người đều biết điều này. Bản thân cảm thấy rất hứng thú với dự án của CLB và chơi thứ bóng đá mà mình thích”.

Với khoản đãi ngộ trong giao kèo mới, De Bruyne sẽ sánh ngang với các đồng đội khác như Aguero hay David Silva, hiện cũng đang nhận 200.000 bảng mỗi tuần.

Không chỉ gia hạn De Bruyne, các sếp Man City cũng tự tin sẽ thuyết phục thành công Fernandinho cam kết tương lai ở CLB vào đầu năm tới.

 

Arsenal chơi trội với David Luiz

Nguồn Express cho hay, “giáo sư” Wenger đang tìm người để giải quyết cho hàng thủ của mình, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và David Luiz đã lọt vào danh sách tiềm năng của nhà cầm quân người Pháp.

Điều mà HLV Wenger kết nhất ở cầu thủ đang bị Conte đày ải chính là có thể chơi được cả ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Thêm vào đó, David Luiz lại có nhiều kinh nghiệm trận mạc ở Premier League và cả giải châu Âu, nên sẽ giúp Arsenal rất nhiều.

David Luiz mâu thuẫn nặng với Conte và “giáo sư” Wenger lên kế hoạch giải cứu

Về bản thân mình, sau khi bị Conte loại khỏi đội hình từ trận thua 0-3 của Chelsea trên sân Roma, Luiz đã gặp nói chuyện trực tiếp với HLV người Italia, ra thông điệp rõ ràng: hoặc đưa anh trở lại đội hình 1, chơi bóng thường xuyên, hoặc anh sẽ đi.

Conte đáp, muốn Luiz ở lại nhưng lại không đảm bảo tuyển thủ Brazil được chơi nhiều, khi mà ngày một thích dùng Andreas Christensen hơn.

Mối quan hệ giữa Luiz và Conte được cho ngày một xấu đi, chẳng khác nào “Diego Costa thứ 2”. Các thông tin hậu trường cho hay, thực ra anh đã đầy đủ thể lực nhưng vẫn không được ra sân vì lý do “còn đau”.

Mourinho quan tâm giải cứu học trò cũ, muốn hội ngộ tại MU. Tuy nhiên, Arsenal xuất hiện với ý định đánh bật Quỷ đỏ, giành trung vệ Brazil với giá đúng bằng tuổi anh: 30 triệu bảng.

Mkhitaryan chọn xong bến đỗ, chờ ngày ra đi

Mkhitaryan đã có khởi đầu mùa giải mới bùng nổ với 5 pha kiến tạo. Thế nhưng càng chơi tiền vệ người Armenia càng gây thất vọng, đặc biệt là trong những trận đấu lớn. Thời gian vừa qua, thậm chí HLV Mourinho còn gạch tên Mkhitaryan khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Mkhitaryan muốn trở lại Dortmund

Để cứu vãn tình hình, Mkhitaryan phải tìm một đội bóng mới thích hợp hơn để thường xuyên thi đấu. HLV Mourinho lập tức bật đèn xanh. Chiến lược gia người Bồ cũng không muốn lãng phí một tài năng như Micky trên băng ghế dự bị ở MU.

Mới đây tờ Independent cho hay Mkhitaryan đã liên hệ với đội bóng cũ Dortmund để trở về. Đại diện Bundesliga cũng cần bổ sung lực lượng cho giai đoạn hai của mùa giải và sẵn sàng chào đón Mkhitaryan.

Trước đây, một cầu thủ khác của Dortmund cũng đã đến MU, chơi không thành công và cũng tìm được trở lại đó là Shinji Kagawa. Tái hợp Dortmund là cơ hội tuyệt vời để Mkhitaryan tìm lại phong độ. Trước khi gia nhập MU với giá 35 triệu bảng, nhạc trưởng 28 tuổi là tiền vệ xuất sắc nhất Bundesliga.

Man City ‘chiến’ với Chelsea và Arsenal vì “hàng thải” M.U

Cựu cầu thủ M.U Wilfried Zaha đang trở thành mục tiêu theo đuổi của 3 đội bóng lớn là Chelsea, Arsenal và Man City.

Sau quãng thời gian không thể khẳng định ở M.U, Wilfried Zaha trở lại với Crystal Palace, nơi đã cho anh cơ hội được thể hiện mình. Trong màu áo đội bóng cũ, Zaha trưởng thành và hiện đang là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất Premier League.

Zaha trở thành mục tiêu theo đuổi của 3 đội bóng lớn là Chelsea, Arsenal và Man City.

Chelsea và Arsenal đã đánh tiếng hỏi mua Zaha và theo The Mirror, Man City là CLB mới nhất muốn sở hữu tuyển thủ Nigeria. Man City đang muốn tăng cường thêm một cầu thủ chạy cánh nữa nhằm chuẩn bị cho giai đoạn hai của mùa giải.

Marco Asensio ra “tối hậu thư” cho Real Madrid

Zinedine Zidane ưa thích lối chơi của Eden Hazard và muốn Chủ tịch Florentino Perez mua Hazard về Real. Diario Gol loan tin Marco Asensio đã tuyên bố thẳng thừng là nếu Real mua Hazard thì anh sẽ ra đi cuối mùa này. Hazard đã ghi 8 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo cho Chelsea từ đầu mùa. Anh được liên hệ rất nhiều và từ khá lâu với Real.

Trong trường hợp Asensio muốn rời Bernabeu, Man City sẵn sàng chào đón anh bởi Guardiola ưa thích lối chơi của cầu thủ này. Ngoài Hazard, Real còn được liên hệ với một cầu thủ Chelsea khác là trung vệ đang bị Conte loại khỏi đội hình đá chính David Luiz.

Bài liên quan