CLB đào tạo cầu thủ trẻ giỏi nhất châu Âu hiện nay: La Masia chỉ còn là dĩ vãng; Gọi tên lò Real

Một nghiên cứu đã chỉ ra đội bóng có kết quả đào tạo trẻ tốt nhất tại 5 giải đấu mạnh nhất châu Âu hiện nay.

Observatory Soccer đã thực hiện một cuộc nghiên cứu để tổng kết về việc “xuất khẩu” cầu thủ của các đội bóng tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Kết quả chỉ ra Real Madrid là đội bóng đang có nhiều cầu thủ thi đấu ở những giải đấu này 5 giải này nhất (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp, Ý), với 41 cầu thủ. Con số này vẫn không có biến động so với năm ngoái.

Trong số 41 cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla, chỉ còn Carvajal và Nacho là giữ vai trò quan trọng ở đội hình 1 của Real Madrid cho đến nay. Morata vừa bị đội chủ sân Bernabeu bán cho Chelsea sau có 1 mùa trở lại Bernabeu từ Juventus, trường hợp của tiền đạo trẻ Mariano (người đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Lyon) cũng tương tự. Vazquez và thủ môn Casilla đang đánh bóng ghế dự bị.

Carvajal đang cái tên vô cùng quan trọng trong đội hình của Zidane

Trường hợp của Casemiro tại Real Madrid không được tính là “cây nhà lá vườn” bởi trong giai đoạn từ tuổi 15 đến tuổi 21, anh đã không thi đấu đủ 3 mùa giải ở CLB chủ quản. Điều này giống với Denis Suarez hay trung vệ Pique của Barca.

So với năm ngoái, Barca giảm 3 “sản phẩm” còn 34. Lò đào tạo trứ danh La Masia giảm uy tín khá nhiều trong khoảng 5 năm qua khi không còn sản sinh ra những gương mặt đẳng cấp đích thực nào như lứa Xavi, Iniesta, Messi, Alba, Busquets,…

MU cũng chung hoàn cảnh, với 28 cầu thủ (giảm 6), sau lò của Lyon (Pháp) và Atletic (Tây Ban Nha). Có khá nhiều gương mặt trẻ phải ra đi hoặc “đánh thuê” do không tìm thấy tương lai ở sân Old Trafford dù HLV Mourinho đã cố gắng tạo điều kiện hết sức cho họ. Chỉ còn lại Rashford, Lingard là hai sản phẩm ưu tú nhất đang thi đấu trong đội 1 MU. Mùa này, tiền vệ 20 tuổi Scott McTominay cũng được trao cơ hội ra sân ở số trận đấu cúp của Quỷ đỏ.

Rashford được xem là tương lai của hàng công MU

Như vậy, Real ngoài những thành tích thi đấu tốt thời gian qua thì việc đào tạo trẻ cũng được thực hiện nghiêm túc. Tuy vậy, nếu xét trên bình diện 31 giải đấu ở châu Âu, lò của Real lại không phải là đối thủ xứng tấm của lò Ajax khi có tới 71 cầu thủ đang thi đấu. Lò đào tạo của Dinamo Zagreb (67) và Partizan Belgrade (61) đứng kế tiếp rồi mới đến lò của Real (56).

Riêng ở Ngoại hạng Anh, trung tâm đào tạo trẻ của MU được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại khi có nhiều gương mặt đang thi đấu thành công ở Anh. Theo thống kê từ Hiệp hội Báo chí Thể thao Anh, tổng số phút các cầu thủ trưởng thành từ “Quỷ đỏ” ra sân tại giải đấu cao nhất nước này mùa giải vừa rồi là 44.055 phút.

Bài liên quan