Cổ động viên Chelsea đón nhận tin cực vui về lực lượng trước trận đấu với Leicester

Sau nhiều tuần chờ đợi, cuối cùng fan hâm mộ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ được nhìn thấy lại bóng dáng của tiền vệ Eden Hazard trong đội hình của The Blues vào cuối tuần này.

Thông tin trên đã được chính huấn luyện viên Conte xác nhận. Theo đó, nhà cầm quân người Ý xác nhận tiền vệ người Bỉ đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân trong chuyến làm khách trước Leicester City vào đêm nay (theo ​BBC).

Mùa giải này, Eden Hazard vẫn chưa ra sân một lần nào cho Chelsea vì dính phải chấn thương mắt cá hồi đầu hè. Tuy nhiên, trong đợt tập trung quốc tế mới đây, ngôi sao người Bỉ đã gần như bình phục hoàn toàn chấn thương và sẵn sàng để trở lại thi đấu ở Premier League.

Tiền vệ ngôi sao Eden Hazard sẽ trở lại trong trận đấu với Leicester cuối tuần này cùng Chelsea

Trong buổi họp báo mới đây trước thềm trận đại chiến với Leicester City, đích thân huấn luyện viên trưởng Antonio Conte đã xác nhận về tình trạng hiện tại của Hazard. Tuy chưa thể chắc chắn về khả năng xuất phát của tiền vệ người Bỉ nhưng cầu thủ 26 tuổi sẽ nằm trong danh sách hành quân đến sân King Power và có thể ra sân trong trường hợp cần thiết.

“Thời điểm hiện tại, đội bóng không còn ca chấn thương nào. Tất cả mọi cầu thủ đều đã sẵn sàng và tôi rất vui với điều này.”

“Hazard cũng đã sẵn sàng và sẽ có tên trong danh sách tham dự trận đấu ngày mai. Cậu ấy đã tập luyện bình thường trở lại và đã cải thiện rất nhiều. Cậu ấy đang hoạt động cật lực để trở lại cùng với đội bóng”, Conte cho biết.

Nhiều khả năng ngôi sao người Bỉ sẽ được HLV Conte đưa vào sân từ băng ghế dự bị

“Tôi nghĩ bây giờ thì tôi có thể đặt niềm tin vào cậu ấy. Nhưng tôi sẽ phải quyết định thời điểm chính xác và số phút chính xác sẽ sử dụng Hazard. Nhưng nhìn chung là cậu ấy đã có thể ra sân bình thường. Hazard là cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi.”

Mùa trước, Hazard đã ra sân 43 trận cho Chelsea và ghi được 17 bàn. Ngôi sao người Bỉ chính là chìa khóa giúp The Blues đăng quang một cách xứng đáng ở giải Ngoại hạng mùa trước.

Bài liên quan