Cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích nước chủ nhà SEA Games 29

NHM thể thao trong khu vực đang rất bức xúc trước cách tổ chức rất thiếu Fair-Play của nước chủ nhà Malaysia.

Ngày hôm qua trên trang cá nhân của mình, thủ môn tuyển nữ Việt Nam, Đặng Thị Kiều Trinh đã bày tỏ những dòng tâm trạng đầy bức xúc của mình trước sự ‘hợp tác’ của những cảnh sát địa phương: “Chuyện là hôm nay bé đi thi đấu, ra xe thấy có 3 ảnh cảnh sát dẫn đường là thấy mừng trong bụng rồi.

Cứ ngỡ sẽ được 1 buổi đến sân nhanh và lẹ, ai ngờ đâu mấy anh dẫn đường quánh 1 vòng bự bự đâu cũng cỡ 15 phút… và ôi thôi.”

Kiều Trinh và Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều sự cố trên đất Malaysia

“Kia là khách sạn nhà mình mà, thế là xuất phát lại từ đầu.. Không biết đến trận đá với đội chủ nhà (Malaysia) mấy ảnh sẽ dẫn bé đi mấy vòng nữa đây,” Kiều Trinh hài hước chia sẻ thêm.

Dòng trạng thái được Kiều Trinh đăng trên Trang cá nhân của mình

Đó chỉ là một trong những trường hợp mà các VĐV tham gia tranh tài tại SEA Games năm nay bị nước chủ nhà làm khó. Và điều này đang khiến NHM thể thao trong khu vực cảm thấy rất bức xúc.

Quá nhiều ‘phốt’ từ khâu tổ chức của nước chủ nhà Malaysia được ghi nhận.

Chỉ mới 2 ngày, nhưng Malaysia đã được đề cử là nước chủ nhà tệ nhất trong lịch sử SEA Games.

Có lẽ sau lần đăng cai tổ chức này, liên đoàn thể thao của Malaysia sẽ rất khó có thể trở thành nước chủ nhà của một kỳ SEA Games một lần nữa.

Bài liên quan