‘Công Phượng sẽ là ngôi sao sáng nhất tại SEA Games 29’

Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, cây bút Nicolas Anil (ESPN) khẳng định Công Phượng hội tụ đủ hết mọi yếu tố để trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất tại SEA Games 2017.

”Tôi có xem một số trận đấu của tuyển Việt Nam, gần nhất là U.22 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2018. Các bạn có lối chơi rất tốc độ và sở hữu những sát thủ trên hàng công với khả năng kiến thiết bóng tốt.

U.22 Việt Nam cũng đang rất tự tin sau khi vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2018. Đặc biệt, tôi tin rằng Công Phượng sẽ là ngôi sao tại SEA Games lần này.

Công Phượng có bề dày thành tích trong màu áo U.19 và U.23 Việt Nam. Cậu ấy là một cầu thủ lớn thực sự”, Nicolas Anil chia sẻ

Công Phượng trong buổi tập trên sân UKM (Kuala Lumpur) chiều 11.8

Nicolas Anil là cây bút quen thuộc của ESPN. Anh từng đến Việt Nam và có tình cảm đặc biệt với các món ăn Hà Nội. Tại AFF Cup 2016, anh đã đánh giá Việt Nam rất cao và tỏ ra bất ngờ khi chúng ta không thể lọt vào chung kết.

Gặp lại Nicolas Anil tại Malaysia, anh khẳng định – chứ không phải phỏng đoán, rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ vượt qua vòng bảng (Việt Nam nằm chung bảng B với Đông Timor, Indonesia, Campuchia, Philippines và Thái Lan).

Nicolas Anil giải thích: “Chắc chắn Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng bất kể rơi vào bảng nặng với nhiều đối thủ khó chịu. Cơ sở cho niềm tin đó là việc các bạn có nhiều kinh nghiệm đối mặt với những đối thủ lớn”.

Nicolas Anil là cây viết quen thuộc của tờ ESPN phiên bản Malaysia

Đánh giá cao Việt Nam, Nicolas Anil cũng thể hiện sự tự tin lớn về đội nhà Malaysia. Anh cho biết: “U.22 Malaysia rất tự tin sau khi góp mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á vào năm tới. Chúng tôi đã làm được điều đó dù không có những cầu thủ tốt nhất và chỉ có 5 buổi tập đầy đủ.

Tuy nhiên, các cầu thủ đã thể hiện trách nhiệm và khao khát chiến thắng. HLV Ong Kim Swee cũng có động lực lớn để chứng tỏ sau thất bại tại AFF Cup 2016.

Tôi nghĩ Malaysia có cơ hội rất lớn để giành huy chương vàng SEA Games. Trên lý thuyết chúng tôi rơi vào bảng đấu nhẹ hơn và việc lọt vào bán kết là trong tầm tay.

Thái Lan, Việt Nam và Indonesia là những đối thủ nặng ký. Nhưng với sự cổ vũ của khán giả nhà, Malaysia có thể đăng quang ở giải đấu này”.

Bài liên quan