Công Phượng “thông nòng” trở lại, HAGL vùi dập Than Quảng Ninh với tỷ số khó tin

Trên sân nhà Pleiku, các cầu thủ HAGL đã xuất sắc và đánh bại đội khách Than Quảng Ninh với tỉ số siêu đậm.

Tiếp đón đội khách Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia – Sư Tử Trắng 2018 trên sân nhà Pleiku, HAGL rất khát khao 1 chiến thắng để xoa dịu trận thua 0-5 trước Hà Nội mới đây. Vì thế, HLV Dương Minh Ninh đã tung ra đội hình rất mạnh bao gồm những Xuân Trường, Công Phượng Văn Toàn.

Lợi thế sân nhà đã giúp HAGL chơi lấn lướt và ép sân đội khách ngay từ những phút đầu trận. Những lợi thế này được Văn Toàn cụ thể hóa bằng bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 10. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng phố Núi còn tìm thêm được bàn thắng sau tình huống phạm lỗi của Thanh Hiền với Rimario, Xuân Trường đã không bỏ lỡ cơ hội ghi được bàn thắng trên chấm 11m ở phút 33.

Hoàng Anh Gia Lai có được chiến thắng khá dễ dàng

Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh có một số điều chỉnh khi đưa Hải Huy và Trung Hiếu vào sân nhằm kéo lại thế trận. Tuy nhiên đội khách bất ngờ nhận thêm bàn thua ở ngay phút đầu tiên của hiệp 2, khi Văn Toàn nhanh chân cướp bóng từ hậu vệ Quảng Ninh giúp Rimario thoải mái băng xuống đối mặt với Tuấn Linh, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 46. Đến phút 70 chính tiền đạo ngoại binh này đã hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo tinh tế của Văn Toàn qua đó nâng tỉ số lên 4-0.

Trước khi trận đấu kết thúc, chân sút được kì vọng nhất của trận đấu này là Công Phượng cũng đã kịp thời lên tiếng. Từ pha dàn xếp ban bật ở trung lộ, bóng đến chân tiền đạo người Nghệ An, anh dứt điểm quyết đoán nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 85. Chung cuộc HAGL thắng Quảng Ninh với tỉ số 5-0.

Tỷ số chung cuộc: HAGL 5-0 Than Quảng Ninh (H1: 2-0)

Ghi bàn:

Văn Toàn 10′, Xuân Trường 34′ PEN, Rimario 46′ 70′, Công Phượng 86′

Đội hình xuất phát:

+ HAGL: Văn Trường, Văn Sơn, Đăng Tuấn, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Rimario, Văn Thanh, Kim Jinseo, Việt Hưng, Văn Hạnh.

+ Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Viết Triều, Thanh Tùng, Hoa Hùng, Hồng Quân, Thế Hưng, Nguyên Sa, Thanh Hiền, Xuân Tú, Vinicius.

Bài liên quan