Cứ tưởng cầu thủ Lào nghèo đói, ai dè Messi Lào có thu nhập cao đến mức Công Phượng cũng phát thèm

Tiền vệ nhỏ con sinh năm 1992 hiện tại đang chơi bóng cho CLB Sisaket tại Thai League 2. Trước đó, anh đầu quân cho Lanexang United tại Lào.

Vongchiengkham chia sẻ: “Tôi đá ở Thái Lan nhận khoảng 3,500 USD/tháng (khoảng 80 triệu đồng). Trong khi đó, tôi nhận được 4,000 USD/tháng (khoảng 92 triệu đồng) khi chơi cho CLB Lanexang United tại Lào”.

Tính tổng thu nhập 1 năm, Vongchiengkham nhận được gần 1 tỷ đồng/năm cho việc chơi bóng. Lý giải cho việc không ở lại Lào thi đấu tiếp, nơi có mức đãi ngộ tốt hơn, Vongchiengkham cho biết anh háo hức được chơi bóng tại nền bóng đá phát triển tại khu vực như Thái Lan.

Số tiền mà Vongchiengkham kiếm được trong 1 năm như trên có thể chưa đảm bảo mức sống cao tại Thái Lan. Song ở Lào và đặc biệt là Việt Nam, đó vẫn là con số đáng mơ ước với nhiều cầu thủ. Được biết, mức lương dành cho các nội binh ở Việt Nam thông thường dao động từ 10 đến 50 triệu đồng. Đặc biệt, họ còn chịu ảnh hưởng từ hợp đồng đào tạo trẻ, thường đến năm 25 tuổi mới đáo hạn và có thể đi tìm bến đỗ mới. Được biết, lương của Công Phượng Văn Toàn ở HAGL vào khaongr 15 triệu/tháng.

Tiền vệ 26 tuổi được ví như “Messi” của bóng đá Lào với chiều cao khiêm tốn (1m56) nhưng sở hữu cái chân trái rất dẻo và đang thi đấu khá tốt cho Sisaket tại Thai League 2. Vongchiengkham chia sẻ: “Giải đấu ở Thái Lan cũng khá thú vị và có trình độ tương đương ở Việt Nam. Tôi nghĩ lúc này thì Thái Lan đang có giải đấu chất lượng hơn. Tôi thích sang Thái Lan thi đấu là vì vậy”

Mức thu nhập của Vongchiengkham được coi là rất cao trong giới cầu thủ Lào. Anh cho biết một cầu thủ rất giỏi ở Lào có thể nhận tối đa 4,000 USD/tháng. Trong khi đó, những cầu thủ bình thường chỉ có lương dao động từ 500 đến 1,000 USD/tháng (khoảng 11 triệu đồng đến 23 triệu đồng).

Tuy nhiên, họ chỉ được nhận số tiền ứng với từng tháng thi đấu trong màu áo CLB. Còn lại, những tháng giải đấu của Lào tạm nghỉ, các cầu thủ không có lương và tiếp tục công việc làm thêm của mình.

Về phía bóng đá Việt Nam, Vongchiengkham không biết nhiều về các cầu thủ thuộc lứa Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải. Anh biết nhiều hơn đến thế hệ Công Vinh, Thành Lương. Tiền vệ 26 tuổi này đặc biệt hâm mộ Lương “dị”, với thể hình nhỏ con cùng các chân trái rất khéo.

Tôi với Thành Lương là bạn. Ở Thái Lan, tôi cũng quen Chanathip Songkrasin. Nói chung, họ đều là những cầu thủ giỏi và tôi rất ngưỡng mộ”, Vongchiengkham giãi bày.

Ngày mai (8/11), Vongchiengkham và các đồng đội tại đội tuyển Lào sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam. Anh cho biết: “Đội tuyển Lào đã tập trung hơn 1 tháng. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu ngày mai và sẽ thi đấu 100% sức lực với đội tuyển Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam có lứa cầu thủ trẻ rất tốt, đứng nhất nhì Đông Nam Á hiện tại. Tôi và các đồng đội dè chừng nhất tiền đạo số 10 đang thi đấu cho Hà Nội FC (Văn Quyết – PV). Tôi cũng cảm giác lối chơi của đội tuyển Việt Nam rất giống với Hàn Quốc, tức là luôn nỗ lực, luôn cố gắng trong mọi tình huống”.

 

Bài liên quan