CỰC SỐC: Đồng đội của James Rodriguez bị bắn chết ngay giữa phố ngay trước thềm World Cup

Hai cầu thủ thuộc CLB Deportivo Tulua bị tấn công bằng súng sau khi rời bữa tiệc tại tư gia người đồng đội, hậu vệ cánh Cristian Borja ở thành phố Cali, phía đông Colombia.

Sau loạt đạn của cuộc tấn công, tiền vệ Alejandro Penaranda, 24 tuổi được xác nhận là đã chết trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, người đồng đội Heissen Izquierdo cũng dính đạn và bị thương nặng, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các cầu thủ trên đều đang khoác áo câu lạc bộ Cortulua của Colombia.

Vụ việc xảy ra vào hôm thứ sáu, lúc 12g40 trưa, giờ địa phương. Nhóm các cầu thủ trên ra về sau buổi tiệc chia tay cuối mùa bóng.

Theo các cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi, cuộc tấn công nhắm vào Alejandro và Heissen”, cảnh sát trưởng Hugo Casos cho biết.

Thông tin thêm từ đội đặc nhiệm điều tra thì trong nhóm những cầu thủ ra về này có một vài người phụ nữ, họ nói chuyện vui vẻ và ôm hôn nhau trước lúc chia tay.

Bất ngờ, từ phía đối diện, xuất hiện một người đàn ông đến nói chuyện với đám đông. Theo mô tả của các nhân chứng, thanh niên này đang trong trạng thái kích động đầy giận dữ.

Sau cuộc nói chuyện là một loạt tiếng súng. Cảnh sát sau đó thu lượm rất nhiều vỏ đạn được cho là bắn ra từ súng tiểu liên báng xếp, MP5.

Tiết lộ mới nhất của cảnh sát Colombia cho thấy, đây là một vụ thanh toán lẫn nhau vì những mâu thuẫn cá nhân. Họ vẫn đang điều tra tích cực nhằm tìm ra thủ phạm gây án.

Phó chỉ huy cảnh sát ban Cali, Fabian Ospina cho biết chính quyền thành phố đã treo thưởng 10 triệu peso, tương đương với 3.500 USD cho việc bắt giữ thủ phạm.

Trong một diễn tiến liên quan, câu lạc bộ Deportivo Tulu bày tỏ lời chia buồn chân thành của họ về cái chết bi thảm của Alejandro Penaranda. Trên trang web chính thức của mình, CLB này tuyên bố:

Không nghi ngờ gì nữa, cái chết của Alejandro, là một sự mất mát khủng khiếp cho đội bóng bởi cầu thủ 24 tuổi này đã có không ít những đóng góp cho CLB. Sự cống hiến, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp sẽ luôn tồn tại trong tâm khảm CĐV đội nhà.

Chúng tôi gửi một thông điệp chia buồn cùng sự hỗ trợ đến gia đình và bạn bè của Alejandro. Cầu nguyện cho linh hồn của anh ấy mau về với nước Chúa.

Cầu thủ Colombia dành 1 phút mặc niệm trước sự ra đi của người đồng hương

Chúng tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho sự phục hồi nhanh chóng của Heissen Izquierdo, người cũng bị ảnh hưởng trong sự kiện khủng khiếp này”.

Penaranda bắt đầu sự nghiệp của mình tại CLB Atletico Nacional trước gia nhập America de Cali vào năm 2014. Sau đó, anh về khoác ao Cortulua, một đội bóng đang chơi ở giải Serie B của Colombia trong một bản hợp đồng cho mượn.

 

Bài liên quan