Đá phòng thủ theo phong cách “xe buýt 2 tầng”, Bồ Đào Nha khiến Italia phải nếm trái đắng

Đoàn quân của Mancini không thể ngờ Bồ Đào Nha sẽ chơi lì lợm đến vậy.

Với mục tiêu đánh bại Bồ Đào Nha để cầm chắc vé đi tiếp, đoàn quân của HLV Mancini đẩy cao tốc độ và dồn ép đối thủ ngay ở những phút đầu tiên.

Italia bất lực trước “bức tường” phòng ngự của Bồ Đào Nha

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn sau khi nhà đương kim vô địch châu Âu phòng ngự rất chắc, trong khi Italia với những pha bật tường ngắn ở trước vòng cấm địa có tính hiệu quả không cao. Cơ hội nguy hiểm nhất được đội quân màu thiên thanh tạo ra ở phút 35, Immobile phá bẫy việt vị, có cơ hội đối mặt nhưng lại không chiến thắng được thủ thành Patricio.

Bước sang hiệp 2, tuyển Italia tiếp tục là những người kiểm soát thế trận hoàn toàn. Nhưng khác với hiệp 1, “xe buýt” 2 tầng của Bồ Đào Nha tỏ ra hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn từ xa các đợt lên bóng từ phía đối phương, và chính điều này khiến những cơ hội nguy hiểm của Italia bị giảm hẳn.

Phút 76, nếu như không có tài năng của thủ thành Donnarumma, lưới của đội chủ nhà đã rung lên sau cú sút trái phá của William Carvalho ngoài vòng cấm.

Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, kết quả này giúp cho Bồ Đào Nha tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm, nhiều hơn Italia 2 điểm.

Tỷ số trận đấu: Italia 0-0 Bồ Đào Nha

Đội hình xuất phát:

Italia: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, Verratti, Barella, Jorginho, Chiesa, Immobile, Insigne.

Bồ Đào Nha: Patricio, Cancelo, Fonte, Dias, Rui, Carvahlo, Neves, Pizzi, Bruma, B. Silva, A. Silva.

 

Bài liên quan