Dàn sao mai Brazil vô địch U20 World Cup năm 2011 giờ ra sao?

Đều là những ngôi sao trẻ được đánh giá cao sau khi lên ngôi vô địch thế giới nhưng không phải ai trong lứa U20 năm 2011 của ĐT Brazil cũng gặt hái được thành công.

GABRIEL

CLB hiện tại: Empoli (Cho mượn từ Milan)

Gabriel là thủ thành số một của Brazil trong kỳ World Cup U20 năm 2011. Một năm sau, anh đã có được tấm vé gia nhập AC Milan, bến đỗ mơ ước của nhiều cầu thủ Nam Mỹ ở Châu u. Tuy nhiên, Gabriel chưa từng có cơ hội thể hiện mình tại San Siro. Anh bị đem cho mượn ở hàng loạt các CLB tầm trung và hạng dưới tại Italia.

Hậu vệ trái: DANILO

CLB hiện tại: Manchester City

Sau khi lên ngôi cùng U20 Brazil, Danilo đã gia nhập Porto và tỏa sáng rực rỡ tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Anh giành được 2 chức vô địch Primeira Liga trước khi chuyển đến Real Madrid và dần đánh mất chính mình tại đây. Không có cơ hội thể hiện mình tại La Liga, Danilo đã dứt áo ra đi và hiện đang thi đấu dưới trướng của HLV Pep Guardiola.

Trung vệ: BRUNO UVINI (đội trưởng)

CLB hiện tại: Al-Nasr Riyadh

Dù là tấm “lá chắn thép” của U20 Brazil, sự nghiệp của Uvini lại vô cùng lận đận. Anh có một mùa giải chơi theo dạng cho mượn ở Tottenham Hotspur nhưng chẳng để lại chút ấn tượng nào. Khi được Napoli chiêu mộ năm 2012, sự nghiệp của trung vệ này cũng chẳng khá khẩm hơn. Thất bại ở châu Au, Uvini hiện đang chơi cho CLB Al-Nasr tại Ả Rập Xê Út.

Trung vệ: JUAN JESUS

CLB hiện tại: AS Roma

Hậu vệ đa năng này đã chơi khá hay kể từ khi gia nhập Inter Milan vào năm 2012 nhưng không giành được danh hiệu nào. Anh đã bị bán vào năm 2016 trong bối cảnh các ông chủ của Inter muốn làm mới đội hình và được AS Roma rộng vòng tay chào đón. Tuy nhiên, Jesus chỉ là sự lựa chọn thứ 2 tại đội bóng mới.

Hậu vệ phải: GABRIEL SILVA

CLB hiện tại: Saint-Etienne

Giống như nhiều đồng đội, Gabriel Silva cũng chọn Serie A là bến đỗ để phát triển tài năng của mình sau kỳ U20 World Cup năm 2011. Tại Udinese, hậu vệ này được trao cơ hội ra sân khá nhiều nhưng không thể vươn lên trở thành một ngôi sao thực thụ. Anh hiện đang nỗ lực cứu vãn sự nghiệp của mình tại Ligue 1 trong màu áo Saint-Etienne.

Tiền vệ: CASEMIRO

CLB hiện tại: Real Madrid

Dù thành công cùng U20 Brazil, Casemiro vẫn quyết định ở lại Brazil thêm 2 năm trước khi nhận lời chơi cho đội Real Madrid B. Dù rất nỗ lực, Casemiro chỉ có cơ hội thi đấu thường xuyên tại Porto, đội bóng anh khoác áo một mùa giải theo dạng cho mượn. Sau khi chứng kiến Casemiro trưởng thành vượt bậc tại Bồ Đào Nha, Real đã quyết định gọi lại tiền vệ này. Anh chính là nhân tố quan trọng trong thành tích vô địch Champions League 2 năm liên tiếp của Kền Kền Trắng.

Tiền vệ: FERNANDO

CLB hiện tại: Spartak Moscow

Được đánh giá khá cao sau kỳ U20 World Cup năm 2011 nhưng tài năng của Fernando đã không thể phát triển và bắt kịp người đồng đội Casemiro. Tiền vệ này có một năm chơi cho Sampdoria tại Serie A khá thành công nhưng lại không muốn gắn bó cùng giải vô địch quốc gia Italia. Anh hiện đang là nhân tố chủ chốt của Spartak tại Russian Premier League.

Tiền vệ: PHILIPPE COUTINHO

CLB hiện tại: Barcelona

Vào thời điểm Brazil lên ngôi ở U20 World Cup, Coutinho vẫn là một cầu thủ trẻ thuộc biên chế của Inter Milan nhưng không được trọng dụng. TIền vệ người Brazil chỉ thực sự thể hiện được khả năng của mình trong màu áo Liverpool. Sau những tiến bộ vượt bậc tại Premier League, Coutinho đã được Barcelona chiêu mộ trong tháng Một vừa qua với mức phí lên tới 160 triệu Euro.

Tiền vệ: OSCAR

CLB hiện tại: Shanghai SIPG

Oscar chỉ ghi 3 bàn trong kỳ U20 World Cup năm đó, tuy nhiên cả 3 pha lập công của anh đều được thực hiện trong trận chung kết. Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ này đã khiến Chelsea phải bỏ ra 25 triệu Bảng để đưa anh về Stamford Bridge. Oscar tỏa sáng rực rỡ cùng The Blues và giành được 2 chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, anh lại bất ngờ sang Trung Quốc thi đấu vào năm 2017 để đi theo tiếng gọi của đồng tiền.

Tiền đạo: HENRIQUE

CLB hiện tại: Akin Corap Giresunspor

Henrique là Vua Phá Lưới của U20 World Cup năm 2011 với 5 bàn thắng. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền đạo này lại không được như nhiều người đồng đội. Dù đã 26 tuổi, Henrique chỉ vừa có cơ hội sang Châu u thi đấu vào đầu năm nay. Tuy nhiên, bến đỗ của anh chỉ là Giresunspor, CLB đang chơi ở giải hạng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiền đạo: WILLIAN JOSE

CLB hiện tại: Real Sociedad

Từng may mắn có được cơ hội khoác áo Real Madrid nhưng Willian Jose lại không thể hiện được mình. Sau 3 năm bươn chải tại Tây Ban Nha, tiền đạo này cuối cùng cũng được trọng dụng ở Real Sociedad. Willian Jose đã có 53 lần ra sân cho CLB chủ sân Anoeta và ghi được 25 bàn thắng. Và đây là các CLB hiện tại của đội hình U20 Brazil ra sân trong trận Chung kết World Cup với Bồ Đào Nha năm 2011.

Và đây là các CLB hiện tại của đội hình U20 Brazil ra sân trong trận Chung kết World Cup với Bồ Đào Nha năm 2011.

Dự bị: ALLAN

CLB hiện tại: Napoli

Dù chỉ là nhân tố dự bị cho Fernando nhưng sự nghiệp của Allan lại thăng tiến nhanh chóng. Anh chơi khá thành công cho Udinese và hiện là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Napoli.

Dự bị: NEGUEBA

CLB hiện tại: Gyeongnam FC

Sự nghiệp của Negueba đi xuống thảm hại sau kỳ U20 World Cup năm 2011. Anh bị cho mượn tới nhiều CLB ở Brazil và hiện đang phải chơi cho Gyeongnam FC, một đội bóng của Hàn Quốc.

Dự bị: DUDU

CLB hiện tại: Palmeiras

Sau 3 năm thi đấu không thành công cùng Dynamo Kyiv, Dudu đã quyết định trở lại Brazil để cứu vãn sự nghiệp. Lựa chọn này của anh là vô cùng đúng đắn khi anh đã trở thành một trong những tiền vệ tấn công hay nhất tại giải vô địch quốc gia Brazil trong màu áo Palmeiras. Sau 157 trận đấu, Dudu đã ghi được 41 bàn thắng cho Palmeiras.

 

Bài liên quan