David De Gea vs Thibaut Courtois: Đọ tài để được đến Real

Trận M.U – Chelsea tối mai không chỉ giới thiệu cuộc so tài giữa hai thủ môn hay nhất Premier League hiện nay. Đấy còn là màn trình diễn giữa hai thủ môn mà CLB số 1 thế giới Real Madrid đang… thèm muốn nhất.

Suốt 15 năm, CLB số 1 thế giới Real Madrid đã quen với việc sở hữu thủ môn số 1 Tây Ban Nha trong khung thành. Nhưng trong trận đấu gần nhất ở La Liga (gặp Leganes), thủ môn lại chính là cầu thủ bị giới quan sát chấm điểm thấp nhất trong đội hình Real. Đấy là Kiko Casilla – chỉ là thủ môn số 2 của đội. Nhưng thủ môn chính Keylor Navas cũng chẳng thể làm Real yên tâm, qua 16 lần xuất hiện ở 24 vòng đấu tại La Liga mùa này. Real vẫn đang tìm cách mua về một thủ môn xứng tầm với tên tuổi của họ – đấy là điều luôn rõ ràng, suốt vài năm nay.

Cũng trong cái ngày Casilla tỏ ra vụng về trước khung thành Real, thiên hạ đã xem và thống nhất đến mức gần như tuyệt đối, đâu là thủ môn số 1 Tây Ban Nha. Anh đã trình diễn ngay tại Tây Ban Nha. Nhưng anh, David De Gea, lại bảo vệ khung thành M.U, trong trận gặp Sevilla ở Champions League.

Real muốn có De Gea? Một câu hỏi quá thừa thãi. Vì nhiều lý do, rút cuộc De Gea vẫn chưa chuyển sang Real như sự chờ đợi của giới thạo tin, suốt vài năm nay. Real mong mỏi De Gea đến độ từng có câu chuyện, rằng khi thật sự ký được hợp đồng, họ sẽ trả cho De Gea cả số tiền lương… trong thời gian chờ đợi. Nhưng tóm lại, De Gea hiện vẫn là người của M.U, thậm chí còn có nguồn tin cho rằng anh sẽ gia hạn hợp đồng với M.U trong nay mai.

Nếu không mua được De Gea, Real có thể chọn thủ môn nào? Đấy chính là Thibaut Courtois – người đang chuẩn bị so tài với De Gea trong trận cầu “đinh” M.U – Chelsea ở Premier League tối mai. Khó mà bác bỏ: Courtois và De Gea chính là hai thủ môn hay nhất trên sân cỏ Anh hiện thời.

De Gea và Courtois đang có phong độ rất tốt

Tất nhiên, chẳng bao giờ có một sự rõ ràng về những cái “nhất” trong bóng đá, nếu đấy không phải là những con số vô tri vô giác, hoặc thành tích cụ thể. Chẳng hạn, người ta có thể nêu tên Ederson của Man City, tùy ý. Bỏ qua một sự xếp hạng cụ thể, vốn cũng không mấy quan trọng, tài nghệ của De Gea và Courtois, cũng như tầm quan trọng của họ với đội bóng, là quá rõ ràng.

De Gea có số lần bắt bóng thành công nhiều nhất, ngăn cản nguy cơ thủng lưới nhiều nhất, trong hàng ngũ đỉnh cao ở Ngoại hạng Anh. Nhưng đấy cũng là vì lối chơi của M.U tạo ra hoàn cảnh như vậy. Chưa chắc anh đã hay hơn Courtois về khả năng chỉ huy hàng thủ, hoặc đọc và làm chủ tình huống. Vì Courtois xuất sắc trong lĩnh vực này nên anh không phải… bắt bóng quá nhiều. Ví dụ khác: De Gea chỉ lấy bóng “như một trung vệ quét” 5 lần suốt từ đầu mùa, đứng áp chót trong số các thủ môn Anh. Ederson là số 1, với 31 lần lấy bóng như một hậu vệ. Đâu ai quy giá trị này ra thành những pha bắt bóng!

Xem De Gea so tài với Courtois còn là xem sự xuất sắc trong những cách chơi khác nhau. Thế mới thú vị!

Họ đều không phải… số 1 thế giới

Theo Hiệp hội thống kê lịch sử bóng đá thế giới IFFHS, cả David De Gea lẫn Thibaut Courtois đều không phải là thủ môn số 1 thế giới trong năm 2017. Cả hai đều chưa bao giờ được IFFHS công nhận danh hiệu này. Theo IFFHS, thủ môn số 1 thế giới trong năm 2017 là Gianluigi Buffon của Juventus (lần thứ 5 đoạt giải). Về nhì là Manuel Neuer của Bayern (đã 4 lần đoạt giải).

Bài liên quan