De Gea vô tình tiết lộ bến đỗ trong tương lai khiến fan đứng ngồi không yên

Thủ thành David De Gea mới đây đã bày tỏ quan điểm của mình về sự khác biệt giữa bóng đá Anh và bóng đá Tây Ban Nha.

De Gea luôn là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid sau sự cố máy fax vào năm 2015. Hiện tại, thủ thành 27 tuổi này vẫn còn 2 năm hợp đồng với M.U và được ưu tiên gia hạn thêm 12 tháng nếu muốn.

Chia sẻ trong buổi họp báo mới đây, De Gea bất ngờ cho biết: “Tôi nghĩ các cầu thủ đã rời khỏi TBN ít được chú ý hơn những ai đang chơi bóng tại đó. Các CĐV tại Anh luôn quan tâm và yêu mến cầu thủ nhiều hơn tại TBN.”

Mới đây, nguồn tin từ tờ Don Balon cho rằng HLV Jose Mourinho muốn Real phải để Raphael Varane gia nhập Old Trafford theo chiều ngược lại như một phần của bản hợp đồng bán De Gea. Tuy nhiên, độ xác thực cảu thông tin vẫn chưa được đảm bảo.

De Gea khen ngợi môi trường bóng đá Anh.

Nói về đàn em Kepa Arrizabalaga, người được cho là mục tiêu theo đuổi mới nhất của Real, De Gea cho biết: “Cậu ấy vẫn còn rất trẻ và cả sự nghiệp trước mắt. Tư tưởng của Kepa rất ổn định nhưng cậu ấy phải liên tục nỗ lực. Khi tập luyện cùng Kepa, tôi nhận ra rằng cậu ấy sẽ trở thành một người gác đền giỏi.

Tôi cũng còn trẻ, cả hai chúng tôi đều như vậy. Với sự có mặt của Pepe Reina, chúng tôi mang sự nỗ lực và nhiệt tình khi thi đấu cho đội bóng.”

Mùa này, De Gea ra sân cả 11 trận tại Ngoại hạng Anh và giúp M.U trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu (thủng lưới 5 bàn).

Bài liên quan