ĐH thất vọng vòng 29 EPL: Ozil, Hazard đều góp mặt

Arsenal và Chelsea đều có màn trình diễn nhạt nhoà và nhận kết cục thất bại. Bởi vậy họ đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình thất vọng tuần qua.

ĐH thất vọng vòng 29 EPL

THỦ MÔN

– Petr Cech (Arsenal). Thủ thành kỳ cựu người CH Séc có 1 ngày thi đấu tồi tệ, qua đó khiến Arsenal để thua 1-2 trước đội bóng mới thăng hạng, Brighton. Sau trận đấu, cầu thủ này cũng lên tiếng xin lỗi NHM Pháo thủ.

Petr Cech có 1 ngày thi đấu tồi tệ

HẬU VỆ

– Calum Chambers (Arsenal): Hậu vệ sinh năm 1995 quá non kinh nghiệm khiến cảnh phải của Arsenal thường xuyên bị Burnley khai khác làm hướng tấn công.

– Ashley Williams (Everton): Mặc dù dẫn bàn trước nhưng hàng thủ lỏng lẻo đã khiến Everton bị Burnley ngược dòng đánh bại 2-1. Cầu thủ chơi tệ nhất bên phía The Toffees là trung vệ đội trưởng Williams. Không những vậy, anh còn bị thẻ đỏ trực tiếp ở phút 88.

– Andreas Christensen (Chelsea): Được Anotonio Conte tin tưởng thay thế vị trí chính thức của David Luiz, nhưng Christensen liên tục mắc các sai lầm ở những trận đấu gần đây. Cầu thủ này chơi tệ nhất trong chuyến làm khách của Man City hôm cuối tuần trước.

Christensen liên tục mắc các sai lầm ở những trận đấu gần đây.

– Patrice Evra (West Ham): Tuổi tác khiến Evra không còn nhanh nhẹn và đủ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Vì vậy cựu cầu thủ M.U thường xuyên để thủng cánh.

TIỀN VỆ

– Adrien Silva (Leicester City): Cầu thủ người Pháp là mắt xích yếu nhất ở hàng tiền vệ Leicester. Trước Bournemouth, tiền vệ này không có pha tranh chấp hoặc đi bóng nào thành công, đặc biệt tỉ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt 70%.

– Tom Davies (Everton): Cầu thủ sinh năm 1998 thường xuyên làm mất bóng và chuyền sai địa chỉ, qua đó khiến Everton đánh mất thế trận trước Burnley.

– Mesut Ozil (Arsenal): Mặc dù đã giải quyết xong vấn đề tương lai nhưng Ozil vẫn thi đấu vật vờ như người không hồn. Với 1 nhạc trưởng như thế này, rất khó để Arsenal làm nên điều gì đặc biệt ở Europa League.

Ozil thi đấu vật vờ như người không hồn.

– Pedro (Chelsea): Ngôi sao người TBN gần như mất hút trong trận đấu với Man City. Cả trận cựu cầu thủ Barca không có nổi 1 cú sút về phía khung thành đối phương, đặc biệt anh liên tục chuyền hỏng khiến các đường tấn công của Chelsea đi vào bế tắc.

– Alex Iwobi (Arsenal): Trước Brighton, cầu thủ trẻ này cũng không thể hiện được nhiều điều, qua đó khiến hàng công của Arsenal bế tắc gần như cả trận.

TIỀN ĐẠO

– Eden Hazard (Chelsea): Được Conte sử dụng ở vị trí trung phong nhưng cầu thủ người Bỉ quá đói bóng và gần như không gây bất kỳ nguy hiểm nào cho hàng thủ của Man City.

Bài liên quan