ĐH tiêu biểu lượt đi La Liga mùa giải 2017/18: Barca thống trị tuyệt đối, người Real mất hút

Với việc dẫn đầu La Liga, Barcelona chiếm tới 5 vị trí trong đội hình hay nhất lượt đi La Liga. Trong khi đó ĐKVĐ Real không cái tên nào xứng đáng góp mặt.

Thủ môn: Jan Oblak – Atletico Madrid: Oblak hiện là thủ thành sở hữu số lần cứu thua đứng thứ 2 tại La Liga (51 lần sau 17 vòng đấu). Phong độ cực cao của anh chính là lý do giúp Atletico chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 8 lần tính từ đầu mùa.

Hậu vệ trái: Jordi Alba – Barcelona: Alba đã hồi sinh mạnh mẽ dưới trướng của HLV Valverde, tỷ lệ qua người thành công của Alba lên tới 70%. Không những thế, những pha dâng cao tấn công của hậu vệ người Tây Ban Nha đã giúp Barca có được 6 bàn thắng từ đầu mùa (1 bàn và 5 kiến tạo).

Trung vệ: Samuel Umtiti – Barcelona: Umtiti là cầu thủ góp công không nhỏ giúp Barca mới chỉ lọt lưới 7 bàn ở mùa này. Trung bình mỗi trận cầu thủ người Pháp có tới 2,6 pha tắc bóng chuẩn xác. Anh cũng thường xuyên chặn đứng pha tấn công của đối phương bằng khả năng đọc tình huống cực tốt.

Trung vệ: Diego Godin – Atletico Madrid: Mặc dù khá chậm chạp vì tuổi tác đã cao, Godin vẫn luôn đứng đầu danh sách những cầu thủ phá bóng nhiều nhất mùa giải năm nay nhờ kinh nghiệm thi đấu lâu năm. Cứ trung bình mỗi trận, cầu thủ người Uruguay có 5 lần phá bóng giải nguy cho Oblak. Tỉ lệ giành chiến thắng khi không chiến của Godin cũng lên tới gần 70%.

Hậu vệ phải: Sergi Roberto – Barcelona: Cầu thủ đa năng người Tây Ban Nha đã được HLV Valverde cho thử sức ở nhiều vị trí. Trong đó, Roberto đã để lại ấn tượng đậm nét nhất khi thi đấu bên hành lang cánh phải của Barca. Ngôi sao 25 tuổi đã có được 5 pha kiến tạo trong mùa giải năm nay và cũng 1 lần tự điền tên mình lên bảng tỉ số. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh cũng lên đến 92%.

Tiền vệ: Saul Niguez – Atletico Madrid: Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha đang có phong độ khá ổn định từ đầu mùa. Ngoài 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo từ đầu mùa, Niguez còn tung ra 11 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội lập công tại La Liga.

Tiền vệ: Daniel Parejo – Valencia: Parejo là cầu nối giữa các tuyến của Valencia trong mùa giải năm nay. Anh là một trong những chân chuyền tốt nhất tại La Liga với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86%. Anh cũng có cho mình 3 bàn và 3 pha kiến tạo sau 17 vòng đấu. Không chỉ trên mặt trận tấn công, Parejo còn có đóng góp lớn cho hàng phòng ngự với trung bình 3,1 pha tắc bóng thành công trong một trận.

Tiền vệ: Paulinho – Barcelona: Từng bị đánh giá thấp khi gia nhập Barca nhưng Paulinho đã đập tan nghi ngờ với màn trình diễn từ đầu mùa giải. Với 6 bàn và 2 pha kiến tạo, tiền vệ người Brazil đang giúp cho Barcelona dẫn đầu La Liga. Paulinho ngoài khả năng tấn công còn hỗ trợ rất tốt cho hàng phòng ngự. Trung bình mỗi trận, tiền vệ này tung ra 2,6 pha tắc bóng chuẩn xác ngăn cản đối thủ tấn công.

Tiền đạo: Lionel Messi – Barcelona: 15 bàn thắng của Messi đã giúp Barcelona bay cao ở La Liga sau 17 vòng đấu. Chưa dừng lại ở đó, ngay cả khi Messi không thể ghi bàn thì anh vẫn có đóng góp vô cùng lớn vào lối chơi của Barca. Trung bình mỗi trận đấu Messi có tới 5,6 pha đi bóng qua người thành công và đã giúp đồng đội ghi bàn 6 lần trong mùa giải năm nay.

Tiền đạo: Iago Aspas – Celta Vigo: Sau 16 lần ra sân, Aspas được vinh danh 5 lần với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo từng được coi là hàng thải của Liverpool đã ghi tới 11 bàn và có 2 pha kiến tạo trong mùa giải năm nay. Đáng tiếc là nỗ lực của riêng Aspas chỉ giúp được Celta đứng thứ 11 ở La Liga.

Tiền đạo: Cristhian Stuani – Girona: Chân sút 31 tuổi người Uruguay là 1 hiện tượng tại La Liga trong mùa giải năm nay. Phong độ cao của Stuani (9 bàn sau 15 trận) đã giúp Girona, đội bóng mới lên hạng có được vị trí thứ 10 tại La Liga. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Stuani trong nửa mùa giải đầu tiên chắc chắn là khi anh ghi bàn vào lưới Real Madrid giúp Girona đả bại nhà ĐKVĐ với tỉ số 2-1 trên sân nhà.

Đội hình tiêu biểu lượt đi La Liga mùa giải 2017/18 .

Bài liên quan