ĐH tiêu biểu vòng bảng AFF do Fox Sports bình chọn: Xuất sắc như Quang Hải mà vẫn không được xướng tên

Tờ FOX Sports mới đây bình chọn đội hình xuất sắc nhất vòng bảng AFF Cup 2018, trong đó đội tuyển Việt Nam chỉ góp mặt với 2 cầu thủ.

Thủ môn

Hassan Sunny (Singapore): Anh là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình của Singapore. Theo thống kê, Sunny có tỉ lệ cứu thua thành công 64,3%. Cụ thể, Sunny cứu thua 9 trong tổng số 14 cú dứt điểm của đối thủ.

Hậu vệ

R-Syahmi Safari (Malaysia): Cầu thủ hoạt động tích cực bên cánh phải của Malaysia, luôn gây sức ép lớn cho hàng phòng ngự đối phương. FOX Sports nhận định Syahmi chơi cực kỳ hiệu quả trong cả 4 trận của Malaysia, anh đã thực hiện 173 đường chuyền tại vòng bảng.

Safuwan Baharudin (Singapore): Anh được đánh giá là lá chắn thép của Singapore, cầu thủ này cũng ghi bàn thắng cho Singapore tại vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2018.

Pansa Hemviboon (Thái Lan): FOX Sports nhận định Pansa là trung vệ hoàn hảo của Thái Lan, anh thực hiện 91 đường chuyền và đạt tỉ lệ thành công 90%.

L-Korrakot Wiriyaudomsiri (Thái Lan): Anh là một trong số ít cầu thủ thi đấu trọn vẹn 360 phút tại vòng bảng, có nhiều đóng góp tích cực cho ĐT Thái Lan. Đáng chú ý, Korrakot có 2 đường kiến tạo cho đồng đội và đã ghi bàn vào lưới Indonesia.

Tiền vệ

Nguyễn Công Phượng (Việt Nam): FOX Sports nhận định Công Phượng là một trong những điểm sáng trong đội hình ĐT Việt Nam, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên ở trận ra quân gặp Lào và tiếp tục nổ súng trước Malaysia dù đội nhà chỉ có 31% quyền sở hữu bóng.

Sanrawat Dechmitr (Thái Lan): Anh thi đấu với vai trò tiền vệ sáng tạo. Sanrawat chơi 359 phút tại vòng bảng, thực hiện 185 đường chuyền thành công và đạt hiệu quả 84,1%. Đáng chú ú, Sanrawat thực hiện các đường chuyền dài đạt tỉ lệ thành công 71%.

Stephan Schrock (Philippines): Schrock là mối đe dọa bên hành lang tấn công cánh trái của Philippines, anh đá chính cả 4 trận vòng bảng.

Tiền đạo

Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia): FOX Sports đánh giá Talaha là một trong những bất ngờ lớn nhất của Malaysia, anh ghi 4 bàn cho Malaysia và đạt hiệu suất 76,3 phút/bàn.

Adisak Kraisorn (Thái Lan): Là chân sút chủ lực của Thái Lan, anh ghi 6 bàn vào lưới Đông Timor, 1 bàn vào lưới Indonesia và 1 lần chọc thủng lưới ĐT Singapore. Hiện Adisak Kraisorn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2018.

Nguyễn Anh Đức (Việt Nam): Cầu thủ đã đóng góp 2 bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Bên cạnh đó, Anh Đức cũng có 2 đường kiến tạo cho đồng đội.

Bài liên quan