ĐHTB lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League: Nhìn đâu cũng thấy sao Ngoại hạng

Các ngôi sao đang chơi tại Premier League chiếm số đông trong tổng số 11 cái tên hay nhất của loạt trận Champions League lượt đấu thứ 3 này.

Thủ môn: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

Có tới 7 pha cứu thua và hơn nửa trong số đó là xuất thần trong trận gặp Real Madrid trên sân Bernabeu, Hugo Lloris xứng đáng là người gác đền hay nhất ở vòng này. Anh chỉ chịu thua Cristiano Ronaldo – từ chấm 11m và là ngôi sao chói sáng của Tottenham trong trận hòa 1-1 quan trọng.

Phong độ xuất thần của thủ thành người Pháp đã trực tiếp mang về cho đội nhà 1 điểm và giúp Tottenham có ngôi đầu trong một bảng đấu bao gồm Dortmund, Real và APOEL Nicosia.

Hậu vệ trái: Aleksandar Kolarov – AS Roma

Hai cầu thủ hay nhất của AS Roma trong trận cầu đáng khen ở Stamford Bridge. Đội bóng Italia lẽ ra đã nhận thất bại muối mặt, trước khi Aleksandar Kolarov có pha solo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, rồi sau đó ghi dấu ấn trong các tình huống lên bóng ở cánh trái tiếp theo, giúp Roma dẫn lại 3-2.

Hậu vệ: Joshua Kimmich – Bayern Munich

Tiêu tốn gần 74% thời gian thi đấu ở phần sân Celtic, cầu thủ trẻ của Bayern Munich tiếp tục đà thăng tiến với một bàn thắng, dù chơi ở vị trí hậu vệ phải. Người xuất sắc nhất của Bayern bên cạnh Mats Hummels trong chiến thắng 3-0 trước Celtic.

Joshua Kimmich có một trận đấu tuyệt vời trước các cầu thủ Celtic

Trung vệ: Mats Hummels – Bayern Munich

Trung vệ được đánh giá cao nhất trong loạt đấu vừa qua tại Champions League. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự, anh còn tham gia tốt vào lối chơi của Bayern và đem về bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 51 giúp Bayern có thắng lợi 3-0.

Tiền vệ: Marco Verratti – PSG

Có kiến tạo cho Mbappe mở tỷ số, Verratti tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình. Và khi anh có những đồng đội ở cùng đẳng cấp như Mbappe hay Neymar, mọi chuyện là vô cùng đơn giản. Tiền vệ người Italia là trái tim ở hàng tiền vệ PSG, nâng bước cho bộ ba CMN hủy diệt đối thủ.

Tiền vệ: Taulant Xhaka – FC Basel

Người kém danh tiếng nhất trong danh sách 11 cầu thủ này. Anh trai của tiền vệ Granit Xhaka đã có đêm thi đấu tuyệt nhất trong sự nghiệp ở Champions League khi ghi bàn tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, rồi có thêm 1 kiến tạo giúp FC Base; có chiến thắng quan trọng trên sân khách trước CSKA Moscow. Anh cũng có tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 95% và xứng đáng lọt danh sách này, vượt qua nhiều cái tên danh tiếng khác.

Tiền vệ cánh: Quincy Promes – Spartak Moscow

Ghi hai bàn và có hai kiến tạo trong chiến thắng sốc 5-1 của Spartak Moscow trước Sevilla, còn ai xứng đáng hơn cầu thủ người Hà Lan Quincy Promes? Màn trình diễn hay nhất trong số các ngôi sao tấn công tuần này.

Quincy Promes ghi hai bàn và có hai kiến tạo trong chiến thắng sốc 5-1 của Spartak Moscow trước Sevilla

Tiền vệ cánh: Mohamed Salah – Liverpool

Màn thảm sát Maribor 7-0 của Liverpool cũng là màn trình diễn xuất sắc của Champions League giữa tuần này. Ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, cầu thủ người Ai Cập tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình từ đầu mùa.

Tiền vệ công: Eden Hazard – Chelsea

Được bố trí đá cặp cùng Morata trong sơ đồ của Chelsea, Hazard đã cứu đội chủ sân Stamford Bridge với hai bàn thắng quan trọng. Anh khuấy đảo hàng thủ Roma và tạo ra nhiều cơ hội.

Tiền vệ công: Coutinho – Liverpool

Có hat-tricks kiến tạo và 1 bàn thắng, Coutinho cùng với Firmino và Salah là 3 cái tên hay nhất trong màn thảm sát Maribor 7-0 của Liverpool – màn trình diễn xuất sắc nhất của một CLB ở Champions League giữa tuần này.

Coutinho cùng với Firmino và Salah là 3 cái tên hay nhất trong màn thảm sát Maribor 7-0 của Liverpool

Tiền đạo: Firmino – Liverpool

2 bàn thắng 1 kiến tạo, chân sút người Brazil là cái tên cuối cùng trong danh sách này. Trong tuần lễ thăng hoa của nhiều tiền đạo, nhưng Firmino vẫn được điền tên bởi lối chơi rộng, hỗ trợ phòng ngự tốt và dấu ấn to lớn lên Liverpool.

Các ngôi sao đang chơi tại Premier League chiếm 5 trong tổng số 11 cái tên hay nhất của loạt trận Champions League lượt đấu thứ 3 này.

Bài liên quan