ĐHTB vòng 34 Premier League: Lần đầu cho “Vua bọ cạp” Giroud

Trong đội hình tiêu biểu vòng 34 Premier League lần này, những đại diện từ các thế lực lớn trong quá khứ như Arsenal, Man Utd đều đã không có mặt.

Thủ thành – Ben Foster (West Brom): Có thể phía Man Utd đã chơi không hay, nhưng cũng không thể phủ nhận thủ thành Ben Foster cũng đã có dấu ấn rất lớn mang về chiến thắng cho West Brom với các tình huống cứu thua của mình.

Hậu vệ phải – Trent Alexander-Arnold (Liverpool): Những Salah, Mane,… vẫn được nhắc tới khá nhiều trong chiến thắng của The Kop trước Bournemouth, nhưng Alexander-Arnold mới là cầu thủ hay nhất bên phía Lữ Đoàn Đỏ với khả năng lên công về thủ cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là những quả tạt rất khó chịu từ bên cánh phải.

Trung vệ – Dejan Lovren (Liverpool): Kể từ khi Van Dijk đặt chân tới Anfield, Lovren bỗng dưng chơi hay đến lạ thường, thậm chí màn trình diễn của anh còn ấn tượng hơn cả người đồng đội 75 triệu bảng của mình. Như trong trận đấu với Bournemouth, ngoài những tình huống tranh chấp hiệu quả, Lovren còn sở hữu tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90.7% sau 97 đường chuyền.

Trung vệ – Aymeric Laporte (Manchester City): Chàng tân binh đến từ Athletic Bilbao tiếp tục thể hiện được giá trị của mình khi liên tục có những tình huống tranh chấp tay đôi thành công, cũng như những pha can thiệp kịp thời trong trận đấu với Tottenham.

Hậu vệ trái – Kieran Gibbs (West Brom): Hậu vệ người Anh đã khiến cho các cầu thủ hoạt động bên cánh phải của Man Utd như Mata hay Sanchez trải qua một ngày thi đấu vô cùng tồi tệ với khả năng đánh chặn rất tốt của mình.

Tiền vệ – Georginio Wijnaldum (Liverpool): Ngôi sao người Hà Lan vẫn luôn là một người hùng thầm lặng nơi hàng tiền vệ của Liverpool, sự xông xáo và khả năng giữ vị trí rất tốt của cầu thủ này luôn giúp sơ đồ chiến thuật của đội bóng được vận hành một cách trơn tru.

Tiền vệ – Luka Milivojevic (Crystal Palace): Gần như mọi pha bóng của các cầu thủ Crystal Palace trong trận đấu với Brighton cuối tuần qua đều phải qua khâu kiểm duyệt và phân phối của Milivojevic. Chính cầu thủ 27 tuổi này cũng là người đã tung ra pha kiến tạo dẫn đến bàn thắng thứ hai của Wilfried Zaha.

Tiền vệ – Christian Eriksen (Tottenham): Trong một ngày mà đa số các đồng đội đều thi đấu dưới sức, Christian Eriksen chính là điểm sáng hiếm hoi của Tottenham trong trận đấu với Man City. Anh cũng là người cũng đã ghi bàn thắng duy nhất mà Gà Trống có được trong trận đấu, và hy vọng lần này sẽ không bị Harry Kane… ‘đòi lại’.

Tiền đạo – Wilfried Zaha (Crystal Palace): Khi Crystal Palace đang rất cần bàn thắng để ‘sống sót’ trong cuộc chiến trụ hạng, thì Wilfried Zaha luôn biết cách trở thành tâm điểm như cú đúp vào lưới Brighton vừa qua.

Tiền đạo – Eden Hazard (Chelsea): Ngôi sao người Bỉ là một trong những cầu thủ chơi ‘nhiệt’ nhất bên phía The Blues trong chiến thắng trước Southampton. Ngoài 1 bàn thắng, Hazard cũng sở hữu tới 39 tình huống chuyền bóng chính xác.

Tiền đạo – Olivier Giroud (Chelsea): Quyết định rút Morata ra và tung Giroud chính là bước ngoặt cho cú ngược dòng của The Blues, khi cầu thủ người Pháp chính là chủ nhân của 2/3 mà Chelsea có được trước Southampton.

Bài liên quan