Địch thủ lứa Công Phượng, Tuấn Anh năm xưa đang làm “náo loạn” cả Đông Nam Á

Trong khi lứa cầu thủ U19 của Công Phượng chưa xem trọng môi trường ĐNÁ, thì những đối thủ của họ năm xưa đang được các CLB khu vực ra sức chèo kéo.

Những ai theo dõi từng bước đi của ĐT U19 Việt Nam lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… hẳn chẳng hề lạ lẫm gì với những cái tên từng là đối thủ ngang tài ngang sức với họ như Evan Dimas (Indonesia) hay Aung Thu (Myanmar).

Bộ đôi này đang làm tiêu tốn khá nhiều “giấy mực” của truyền thông trên thị trường chuyển nhượng khu vực. Evan Dimas sau thời gian tu nghiệp ở Tây Ban Nha trở về đã gặt hái chiến tích vô địch Liga 1 của Indonesia trong màu áo Bhayangkara FC.

Evan Dimas đang được nhiều đội bóng ở châu Á để mắt đến

Chính thành công này đã giúp tuyển thủ Indonesia được hai CLB Selangor FA (Malaysia) và Chonburi FC (Thái Lan) quyết tâm theo đuổi. Và những thông tin mới nhất cho biết, Selangor FA đã giành chiến thắng.

Trong khi đó những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… dù cũng tài năng chẳng hề thua kém tuy nhiên tất cả đều đang gặp những khó khăn khiến sự nghiệp chững lại thấy rõ. Nếu như Công Phượng, người được đặt kỳ vọng nhiều nhất trong lứa U19 năm nào đang vật lộn chứng tỏ vị thế của mình trong màu áo HAGL và ĐT Việt Nam thì Tuấn Anh thậm chí còn tệ hơn thế khi liên tục bị chấn thương hành hạ và chẳng có cơ hội được thi đấu thường xuyên.

Trong khi đó lứa U19 gây tiếng vang năm nào của chúng ta đang vẫn đang chật vật trong việc chứng tỏ bản thân

Duy chỉ có Xuân Trường là khá khẩm hơn đôi chút khi được thi đấu ở nước ngoài và đang dần chứng tỏ sự trưởng thành cả trong tư duy chơi bóng lẫn bản lĩnh trận mạc. Nhưng dù vậy để Xuân Trường có thể có một chỗ đứng vững chắc ở đội bóng Hàn Quốc và vươn tầm châu lục thì vẫn còn cả một chặng đường dài.

Bài liên quan