Diego Costa đánh dấu ngày trở lại Atletico với 6 phút đủ cung bậc cảm xúc

Trận đấu gặp Lleida Esportiu rạng sáng 04/01 là lần ra sân đầu tiên của Diego Costa kể từ khi trở về Atletico Madrid.

Trong trận đấu trước Lleida Esportiu tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Diego Costa đã không được đá chính ngay từ đầu.

Tuy nhiên chỉ sau 5 phút kể từ khi vào sân trong hiệp 2, Diego Costa đã nhanh chóng tái kích hoạt tài khoản bàn thắng của mình tại Atletico.

Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của trận đấu, và đồng thời là bàn thắng thứ 44 mà Costa ghi cho Atletico.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Atletico được thực hiện bởi Diego Costa sau cú dứt điểm nối từ pha kiến tạo của Juanfran.

Một màn ra mắt ‘thứ 2’ không thể tuyệt vời hơn dành cho Costa.

Tuy nhiên không may là ngay sau khi ghi bàn Diego Costa đã bị đau và phải rời sân. Như vậy màn ra mắt của anh chỉ kéo dài đúng 6 phút với đủ cung bậc cảm xúc.

Ngoài pha lập công của Costa, Atletico còn có thêm 3 bàn thắng khác trong trận đấu này.

Các cầu thủ đã ghi bàn lần lượt là Diego Godín, Fernando Torres và Antoine Griezmann.

Diego Godin đánh đầu mở tỉ số sau quả treo bóng của Ferreira-Carrasco từ tình huống đá phạt.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Atletico gia tăng cách biệt lên 2-0. Fernando Torres dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Kevin Gameiro bên cánh phải.

Đúng phút cuối trận, tiền đạo Griezmann đá phạt đưa bóng bật hàng rào chắn vào lưới ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone.

Với lợi thế 4 bàn có được, Atletico coi như đã có được tới hơn một nửa tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Bài liên quan