Diego Costa và TOP 10 ngôi sao xuất chúng nhưng bị HLV ghẻ lạnh

Đều là những trụ cột của CLB nhưng Diego Costa, David Beckham… lại bị chính CLB quay lưng và phải tìm kiếm bến đỗ mới ít lâu sau đó.

1. Diego Costa (Chelsea)

Sau khi giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League, Diego Costa bị chính HLV Antonio Conte “sa thải” chỉ bằng một tin nhắn. Sau một kỳ chuyển nhượng hè đấu đá nhau trên phương tiện truyền thông, tiền đạo người Tây Ban Nha được CLB cũ Atletico Madrid cứu vớt bằng số tiền 58 triệu bảng. Costa có thể tham gia tập luyện cùng đồng đội mới nhưng phải chờ đến đầu năm 2018 mới được ra sân.

2. Henrikh Mkhitaryan (Man Utd)

Cập bến Old Trafford với bản lý lịch hoàn hảo từ Dortmund nhưng Mkhitaryan lại gặp khó khăn trong khoảng thời gian đầu. Tiền vệ người Armenia sa sút phong độ, dính chấn thương và bị chính HLV Jose Mourinho khiển trách. Tuy nhiên bằng nỗ lực của mình, “Mickey” đã trở lại mạnh mẽ và giờ đây đang là trụ cột không thể thay thế trên hàng công của “Quỷ đỏ”.

3. Mathieu Debuchy (Arsenal)

Cựu cầu thủ Newcastle chỉ ra sân 23 lần trong 3 năm khoác áo Arsenal. Debuchy từng đăng đàn tố cáo HLV Arsene Wenger ghẻ lạnh, thậm chí gây khó dễ khiến anh không thể rời Emirates để chuyển sang MU vào đầu năm 2016.

4. Oumar Niasse (Everton)

Chỉ 6 tháng sau khi được cựu HLV Roberto Martinez đem về từ Lokomotiv Moscow, tiền đạo sinh năm 1990 đã bị tân HLV Ronald Koeman thẳng tay loại bỏ. Hiện anh thi đấu tại Hull City dưới dạng cho mượn và gần như không còn cơ hội trở lại Goodison Park.

5. Bastian Schweinsteiger (Manchester United)

Nhà vô địch World Cup 2014 đầu quân cho MU khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và ngay lập tức bị loại khỏi kế hoạch của Jose Mourinho. Sau khi tiếp quản MU từ tay Louis Van Gaal, “Người đặc biệt” thẳng thừng tuyên bố cơ hội ra sân của Schweini chỉ là con số 0. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Đức vẫn đáp lại bằng sự chuyên nghiệp. Anh vẫn ra sân tập luyện và thi đấu một vài trận trước khi chuyển sang giải nhà nghề Mỹ khoác áo CLB Chicafo Fire.

6. Victor Valdes (Man Utd)

Được ông thầy cũ Louis Van Gaal mời đến MU năm 2015 để dự bị cho De Gea nhưng chỉ một lần trái lệnh, cựu thủ môn Barcelona đã bị gạch tên khỏi Old Trafford. Valdes từ chối tập cùng đội trẻ vì cho rằng đây là một sự xúc phạm. Kết quả, anh bị “Tulip thép” cấm ra sân và phải ra đi không kèn không trống sau khi hết hạn hợp đồng.

7. Mario Balotelli (Liverpool)

Khi còn dẫn dắt Liverpool, HLV Brendan Rodgers thường xuyên chỉ trích lối sống buông thả của Balotelli. Trong khi đó, “Bad Boy” lại cho rằng chiến lược gia người Bắc Ireland đã hủy hoại sự nghiệp của mình. Sau 16 lần ra sân, ghi 1 bàn cho “The Kop”, tiền đạo sinh năm 1990 bị đem cho AC Milan mượn và giờ là OGC Nice.

8. Florent Malouda (Chelsea)

Sau khi giành chức vô địch Champions League cùng Chelsea, cầu thủ chạy cánh người Pháp đã không xuất hiện dù chỉ một lần trong mùa giải 2012/13 trước khi đầu quân cho CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Trabzonspor để cứu vãn sự nghiệp.

9. Carlos Tevez (Man City)

Năm 2011, Tevez từng công khai từ chối ra sân tại Champions League khi được HLV Roberto Mancini chỉ định. Sau khi bị ra quyết định đình chỉ, cựu sao MU thản nhiên về quê nhà Argentina chơi golf buộc ông thầy người Italy phải xuống nước mời anh trở lại sân Etihad.

10. David Beckham (Real Madrid)

Cuối mùa giải 2006/07, HLV Fabio Capello cùng ban huấn luyện, ban lãnh đạo Real Madrid đã đồng tâm đẩy Beckham ra đi. Bản thân tiền vệ người Anh cũng không thoải mái khi liên tục phải ngồi dự bị tại Bernabeu. Sau nhiều lời đồn đoán, cựu cầu thủ MU chính thức ký hợp đồng với CLB nhà nghề Mỹ LA Galaxy vào tháng 7/2007.

Bài liên quan