Điểm mặt 15 cầu thủ đến từ ‘lục địa đen’ tỏa sáng rực rỡ nhất tại Premier League: Số 1 được cả thế giới yêu mến

Mới đây, tạp chí Four Four Two vừa thống kê những cầu thủ đến từ châu Phi đã và đang khuấy đảo thế giới bóng đá.

15. Peter Ndlovu

Peter Ndlovu là tiền đạo đến từ Zimbabwe. Ông thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho các CLB như Coventry City, Birmingham City, Huddersfield. Ông ghi được 91 bàn thắng khi thi đấu tại Anh.

14. Tony Yeboah

Cầu thủ người Ghana thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo của Leed United. Ông thi đấu tại đây 3 năm và ghi được 32 bàn thắng sau 66 trận đấu. Sau đó, ông chuyển sang Bundesliga để tiếp tục sự nghiệp.

13. Sadio Mane

Tiền vệ Sadio Mane mang quốc tịch Senegal và đang thi đấu tại Liverpool. Anh có thể thi đấu nhiều vị trí trên hàng công. Hiện tại Mane đang có 9 bàn thắng và 6 đường kiến tạo. Với lợi thế về thể lực và tốc độ, Mane luôn tạo nên những đường bóng đột biến cho The Kop.

12. Lauren

Tuyển thủ quốc gia Cameroon là thành viên của Pháo thủ trong mùa giải bất bại lịch sử. Tại Arsenal, Lauren đã có 159 lần ra sân, ghi được 7 bàn thắng tính ở mọi đấu trường. Dưới màu áo của Pháo thủ, anh đã có 2 chiếc cúp Ngoại hạng danh giá, 3 FA Cup, 2 Community Shield và từng lọt vào trận Chung kết Champions League năm 2006.

11. Lucas Radebe

Trung vệ người Nam Phi đã có 11 năm thi đấu cho Leed United. Anh đã cùng đội cán đích thứ 4 tại mùa giải 1999/2000. Lucas Radebe còn được vinh danh là vị đội trưởng huyền thoại của Leed.

10. Kolo Toure

Trung vệ người Bờ Biền Ngà là một trong số những trung vệ xuất sắc nhất Premier League. Toure hợp cùng Sol Campbell trở thành tấm lá chắn vững chãi trước khung thành Arsenal. Trong 326 lần ra sân, trung vệ này đem về 14 bàn thắng và 7 danh hiệu cho Pháo thủ.

9. John Obi Mikel

Mikel làm một tiền vệ được giới chuyên môn đánh giá khá cao vào thời điểm năm 2006, khi anh mới chuyển đến Chelsea. Anh được mệnh danh là “hòn đá tảng” của The Blues. Kể từ khi HLV Antonio Conte lên dẫn dắt Chelsea, John Obi Mikel gần như nằm ngoài mọi kế hoạch của đội bóng. Vì thế anh đã ra đi đầu quân cho đại gia Trung Quốc, Shanghai SIPG.

8. Yakubu

Yakubu là một trong những số ít tiền đạo châu Phi thành danh ở giải Ngoại hạng. Trong sự nghiệp của mình, anh cũng khoác áo khá nhiều CLB ở giải đấu này. Chân sút người Nigeria đã ghi được 95 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

7. Yaya Toure

Yaya chính là sợi dây kết nối giữa hàng công và hàng thủ của nửa xanh thành Manchester. Nhưng mùa giải trước anh sa sút phong độ nên có lẽ Pep đã không còn trao niềm tin cho tiền vệ này nữa.Đến Hè năm 2018, tiền vệ Yaya Toure sẽ chính thức rời khỏi Man City với giá 0 đồng.

6. Nwankwo Kanu

Tiền đạo người Nigeria từng khuấy đảo Ngoại hạng Anh khi anh còn thi đấu tại Arsenal từ năm 1999 đến 2004. Anh ghi được 37 bàn thắng trên tổng số 119 trận đấu. Hiện nay khi nhắc đến tên Kanu, các CĐV Pháo thủ vẫn thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho anh.

5. Emmanuel Adebayor

Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2009, Adebayor là nhân tố quan trọng trong đội hình của Arsenal với khả năng săn bàn đáng nể. Tiền đạo người Togo đã ghi được 46 bàn thắng trong suốt 104 lần ra sân. Mùa Hè 2012, Tottenham đã quyết định mua đứt Adebayor từ Man City.

4. Riyad Mahrez

Mahrez luôn giữ được sự chuyên nghiệp khi cống hiến hết mình mỗi lần ra sân. Riyad Mahrez chuyển từ Le Havre đến Leicester City năm 2014 với giá 400 ngàn bảng. Anh đã cùng Leicester thi đấu thăng hoa, lên hạng và tiếp tục vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16. Bản thân Mahrez cũng được PFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc giải đấu.

3. Michael Essien

Ngôi sao đen người Ghana đã không khiến CĐV The Blues phải thất vọng bằng lối chơi đầy sức mạnh cùng những cú sút xa búa bổ. Phong độ chói sáng của Essien còn giúp anh trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” tại Chelsea vào năm 2007.

2. Jay-Jay Okocha

Tiền vệ người Nigeria vẫn để lại những dấu ấn khó quên với NHM Bolton Wanderers. Cụ thể, Okocha là công thần trong việc giúp đội bóng trụ hạng thành công ở mùa đầu tiên và tiến đến trận chung kết cúp Liên đoàn Anh. Những màn trình diễn ấn tượng của Okocha giúp anh được đề cử danh hiệu PFA. Anh được xem là một trong 2 cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

1. Didier Drogba

“Voi rừng” có 254 lần ra sân trong màu áo The Blues. Anh ghi được 104 bàn thắng và 54 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Cùng với Chelsea, Drogba 4 lần đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Bài liên quan