Điểm mặt 5 cái tên của ĐTVN được Fox Sports vinh danh sau vòng bảng: “Không có gì để bắt”, Văn Lâm vẫn được xướng tên

Sau khi vòng bảng kết thúc,Fox Sports Asia đã chọn lọc những cầu thủ xuất sắc ở từng vị trí để vinh danh. Trong danh sách đó, ĐT Việt Nam đóng góp 5 cái tên.

1. Đặng Văn Lâm (trong Top 3 thủ môn xuất sắc)

Thủ thành Văn Lâm luôn là chốt chặn đáng tin tưởng của ĐT Việt Nam.

Xuất sắc không để lọt lưới trong cả 4 trận ở vòng bảng, thủ thành Đặng Văn Lâm đã giúp ĐT Việt Nam san bằng kỷ lục của Indonesia (2004) và Thái Lan (2008) về số trận giữ sạch lưới ở vòng bảng. Mặc dù không phải làm việc quá nhiều (như trong trận với Campuchia và Lào) nhưng trong những tình huống khó khăn, thủ thành của Hải Phòng vẫn chứng tỏ tài năng của mình với những pha ra vào hợp lý và phản xạ tuyệt vời.

Rõ ràng nhất là những pha bắt gọn bóng từ những cú sút xa từ tuyến 2 của ĐT Myanmar ở lượt trận thứ 4. Chính từ những lý do này, Fox Sports đã quyết định chọn Văn Lâm vào danh sách 3 thủ thành xuất sắc vòng bảng cùng Hassan Sunny (Singapore) và Kyaw Zin Htet (Myanmar).

2. Trần Đình Trọng (Top 5 hậu vệ xuất sắc)

Là một trong 3 cái tên tạo nên một hàng thủ chắc chắn của ĐT Việt Nam, Đình Trọng đã chứng tỏ vì sao HLV Park Hang-seo lại đặt niềm tin vào anh từ những giải đấu quốc tế gần đây. Thi đấu rất chững chạc cùng người đàn anh Ngọc Hải và đồng đội ở Hà Nội FC Duy Mạnh, số 21 của ĐT Việt Nam nổi bật với những pha đọc tình huống, xoạc bóng và thường xuyên dành chiến thắng trong những tình huống không chiến.

Đình Trọng thường xuyên dành phần thắng trong những tình huống không chiến.

Và NHM Việt Nam cũng đã hiểu vì sao cựu trung vệ của Sài Gòn FC lại được phong biệt danh “Chuyên săn Tây” khi anh luôn khiến các tiền đạo to cao của đối thủ phải luôn vất vả mỗi khi có bóng. Bên cạnh Đình Trọng, Fox Sports còn chọn Safuwan Baharudin (Singapore), Korrakot Wiriyaudomsiri, Pansa Hemviboon (Thái Lan) và Syahmi Safari (Malaysia) trong danh sách 5 cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất vòng bảng.

3. Nguyễn Công Phượng (Top 5 tiền vệ xuất sắc)

Công Phượng đã mở điểm cho ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu với Lào và Malaysia.

Tuy xuất phát ở vị trí tiền đạo lệch phải nhưng AFF lại đưa Công Phượng vào danh sách của các tiền vệ xuất sắc. Đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng trước Lào và Malaysia, đặc biệt đều là bàn mở tỷ số, số 14 của ĐT Việt Nam chính là chìa khóa mở ra 2 chiến thắng quan trọng của “Những ngôi sao vàng”. Ngoài khả năng quấy phá ở hành lang cánh phải, cầu thủ đang khoác áo HAGL còn mang đến sự nguy hiểm cho đối thủ ở những đường chuyền chiến thuật có độ chính xác rất cao.

4. Nguyễn Quang Hải (Top 5 tiền vệ xuất sắc)

Quang Hải chính là điểm sáng nơi khu trung tuyến của ĐT Việt Nam.

Bên cạnh Công Phượng, ĐT Việt Nam vẫn còn 1 đại diện khác trong top 5 tiền vệ xuất sắc là Nguyễn Quang Hải. Được thầy Park trao nhiệm vụ mới – tiền vệ tổ chức trong sơ đồ 3-4-3, tiền vệ sinh năm 1997 không chỉ hoàn thành tốt, anh còn đóng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng trước Lào và Campuchia.

Với cái chân trai ma thuật, số 19 của Việt Nam đã khiến cho những cầu thủ phòng ngự đội bạn luôn trong trạng thái báo động mỗi khi anh có bóng trong chân. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, Quang Hải thường mở những đường chọc khe rất sắc sảo. Bên cạnh đó là khả năng sút xa rất đáng gờm.

Ngoài Công Phượng và Quang Hải, Fox Sports còn chọn 3 tiền vệ khác trong danh sách này gồm: Sanrawat Dechmitr (Thái Lan), Akram Mahinan (Malaysia) và Stephan Schrock (Philippines).

5. Nguyễn Anh Đức (Top 5 tiền đạo xuất sắc)

Lão tướng Anh Đức vẫn thể hiện được bản năng săn bàn của mình.

Được HLV Park Hang-seo bố trí đá cao nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam trong 3 trận đấu đầu tiên vòng bảng, Anh Đức đã không làm cho người thầy của mình thất vọng với 2 pha lập công (vào lưới Lào và Malaysia). Tuy đã qua thời đỉnh cao phong độ tuy nhiên, ưu điểm của tiền đạo đang chơi cho B. Bình Dương chính là khả năng chọn ví trí, chớp cơ hội và dứt điểm gọn gàng.

Rõ ràng nhất là trong bàn thắng vào lưới Malaysia, Anh Đức đã có pha di chuyển không bóng cực kỳ thông minh trước khi nhận bóng kiến tạo từ Văn Đức và dứt điểm chéo góc rất gọn gàng. Bàn thắng này cho thấy được bản năng đá trung phong của số 11 ĐT Việt Nam.

Bên cạnh Anh Đức, Fox Sports còn chọn Supachai Jaided, Adisak Kraisorn (Thái Lan), Idlan Talaha, Adha Radzak (Malaysia).

 

Bài liên quan