Điểm mặt 5 ƯCV sáng giá cho danh hiệu cầu thủ hay nhất AFF Cup: Quang Hải cạnh tranh cùng “s.á.t t.h.ủ” Kraisorn

Sau chiến dịch vòng bảng của AFF Cup 2018, tờ Fox Sports chọn ra 5 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu. Trong số đó, tuyển Việt Nam góp mặt 2 đại diện.

Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia): Talaha (áo vàng) là đầu tàu của đội tuyển Malaysia tại AFF Cup 2018 khi đóng góp 4 pha lập công. Một trong số đó là bàn thắng mở tỷ số vào lưới tuyển Myanmar ở phút 26. Nhờ đó, tuyển Malaysia chơi thăng hoa ở phần còn lại của trận đấu và thắng Myanmar 3-0 để giành tấm vé đi tiếp. Ảnh: Minh Chiến.

Tại vòng bán kết, tuyển Malaysia sẽ chạm trán Thái Lan, ứng cử viên số một của chức vô địch. Với tâm thế cửa dưới, “Những chú hổ Malay” sẽ chờ đợi rất nhiều ở ngôi sao Idlan Talaha.

Sanrawat Dechmitr (Thái Lan): Trong bối cảnh “nhạc trưởng” Chanathip Songkrasin không dự AFF Cup 2018, Dechmitr trở thành ông chủ ở tuyến giữa của Thái Lan. Tiền vệ đang thuộc biên chế của CLB Bangkok United đã tung ra 220 đường chuyền ở vòng bảng và 4 trong số đó được đồng đội chuyển hóa thành bàn thắng.

Sở hữu thể hình ấn tượng với chiều cao 1,81 m, Dechmitr còn mạnh ở khả năng phòng ngự từ xa. Nếu như tuyển Thái Lan đi đến trận chung kết và lên ngôi vô địch, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Dechmitr đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất của AFF Cup 2018.

Nguyễn Anh Đức (Việt Nam): Tiền đạo Nguyễn Anh Đức ra sân 3 trong 4 trận của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Anh để lại dấu ấn khá đậm nét với 2 bàn thắng và 2 tình huống kiến tạo cho các đồng đội lập công. Vai trò của Anh Đức ở tuyển Việt Nam đặc biệt quan trọng khi anh là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất mà HLV Park Hang-seo có trong tay.

Bước vào các trận đấu căng thẳng của tuyển Việt Nam ở bán kết, Anh Đức sẽ tiếp tục được trọng dụng. Với thể hình vượt trội và khả năng dứt điểm đa dạng, Anh Đức là địa chỉ đáng tin cậy cho những đường chuyền cuối cùng của tuyển Việt Nam bên phần sân đối thủ.

Nguyễn Quang Hải (Việt Nam): Quang Hải là “linh hồn” trong lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Anh ra sân ở tất cả các trận và đóng góp 2 bàn cùng 2 đường kiến tạo. Bàn thắng đầu tiên vào lưới tuyển Lào, Quang Hải vẽ đường cong tuyệt đẹp từ chấm đá phạt. Tiếp đó, anh sút tung lưới tuyển Campuchia sau pha phối hợp ăn ý cùng Nguyễn Phong Hồng Duy.

Quang Hải chỉ mới 21 tuổi, song đã chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu ở đội tuyển của mình, cũng giống như màn trình diễn của anh tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 và ASIAD 18. Nếu tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi, cơ hội để Quang Hải đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất là không nhỏ.

Adisak Kraisorn (Thái Lan): Sau chiến dịch vòng bảng, danh hiệu vua phá lưới gần như nằm chắc trong tay Kraisorn khi anh đã có đến 8 bàn thắng. Chân sút đang thuộc biên chế của CLB Muangthong United đi vào lịch sử tuyển Thái Lan với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở một kỳ AFF Cup 2018.

Nhờ thành tích trên, Kraisorn là ứng cử viên số một cho giải thưởng cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018. Mặc dù vậy, chặng đường vẫn còn ở phía trước và bản thân “Ultraman” phải duy trì hiệu suất ghi bàn nhằm giữ vững vị thế và giúp tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch. Chia sẻ với tờ Bangkok Post vào sáng ngày 28/11, Kraisorn khẳng định: “Tôi không quan tâm đến danh hiệu vua phá lưới. Thay vào đó, tôi chỉ muốn vô địch”.

Bài liên quan