Điểm mặt 7 tân binh “khủng” được Công Vinh mua về cho HLV Miura

Sáng qua (5/1), CLB TP.HCM đã ra mắt tân HLV trưởng người Nhật Bản, Toshiya Miura. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ cho ra mắt 7 tân binh sẽ khoác áo CLB TP.HCM từ mùa giải 2018.

1. Trần Phi Sơn

Sáng nay 5/1, CLB TP.HCM đã tổ chức buổi lễ ra mắt HLV trưởng người Nhật Bản, Toshiya Miura. Cũng ở sự kiện này, đội chủ sân Thống Nhất cũng đã giới thiệu 7 tân binh sẽ sát cánh cùng ‘con tàu’ TP.HCM ở V-League 2018. Nổi bật trong số này chính là tân binh Trần Phi Sơn.

Mùa giải vừa qua, Phi Sơn từng là trụ cột không thể thay thế ở đội bóng xứ Nghệ. Sở hữu tốc độ và sự khéo léo trong từng đường bóng, anh đã ghi được 7 bàn thắng cho SLNA ở V-League 2017. Ngôi sao sinh năm 1992 cũng góp công lớn giúp đội bóng thành Vinh lên ngôi vô địch Cup Quốc gia 2017 sau khi đánh bại Bình Dương ở cả hai lượt trận.

Phi Sơn là tân binh đáng chú ý nhất của CLB TP.HCM ở V-League 2018

Sau khi mùa giải 2017 kết thúc, cầu thủ có những pha đảo chân như “rang lạc” đã nhận được đề nghị ‘lót tay’ bạc tỷ của BLĐ SLNA để tiếp tục gắn bó với đội bóng. Tuy nhiên, tham vọng của CLB TP.HCM là quá lớn. Họ sẵn sàng trả mức lương cao cùng khoản ‘lót tay’ hậu hĩnh để chiêu mộ ‘Ronaldo xứ Nghệ’. Ngoài ra việc được tái hợp ‘ông thầy cũ’ Miura cũng là lý do khiến Phi Sơn quyết ‘dứt áo ra đi’ để vào Nam thi đấu nhằm tìm kiếm những vinh quang trong sự nghiệp.

2. Sầm Ngọc Đức

Hậu vệ sinh năm 1992 từng là trụ cột ở đội hình 1 của CLB Hà Nội trong nhiều mùa giải gần đây. Sở hữu thể lực bền bỉ, cầu thủ người dân tộc Thái nhanh chóng trở thành ngôi sao đường biên số 1 trong đội hình của HLV Phan Thanh Hùng.

Ở khu vực này, Đức thể hiện cực tốt các ưu thế về tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt là ưu điểm về sức mạnh. Điều đã giúp anh được biết đến với biệt danh đầy thú vị là ‘Người Sắt’. Ngọc Đức đã hai lần nâng cao chức vô địch V-League cùng Hà Nội ở các năm 2013 và 2016. Hậu vệ này cũng từng khoác áo U23 Việt Nam và được gọi lên tuyển Việt Nam trong năm 2016.

Sầm Ngọc Đức (áo xanh) là hậu vệ có lối chơi năng nổ

3. Huỳnh Văn Thanh

Huỳnh Văn Thanh gia nhập TP.HCM từ Sài Gòn FC. Văn Thanh chỉ có chiều cao 1m68 nhưng bù lại anh lại có sức rướn tốt, sức khỏe, tốc độ, và khả năng dứt điểm rất lạnh lùng. Tiền đạo sinh năm 1992 từng tỏa sáng và giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng nhất năm 2014. Ở cấp độ ĐTQG, Văn Thanh từng thi đấu ở các ĐT U17, U19, U22 và U23 Việt Nam. Đây rõ ràng là một cầu thủ khá chất lượng.

Văn Thanh (áo vàng) có sức rướn, tốc độ tốt

4. Nguyễn Hải Anh

Hải Anh cũng là gương mặt tiếp theo mà Công Vinh muốn bổ sung trên hàng công CLB TP.HCM. Tiền đạo sinh năm 1987 từng là Vua phá lưới nội ở V-League 2014. Tiềm tàng khả năng của một sát thủ thực thụ, Hải Anh thi đấu khá nhanh nhẹn, khéo léo và khôn ngoan khiến nhiều đối thủ phải ái ngại. Với độ chín trong sự nghiệp cùng thể hình lý tưởng, anh sẽ là một mũi nhọn trên hàng công mà đội bóng của Công Vinh sở hữu.

Hải Anh thi đấu khá nhanh nhẹn, khéo léo và khôn ngoan

5. Thủ môn Nguyễn Thanh Diệp

Thanh Diệp được đánh giá là một thủ môn giàu kinh nghiệm và có năng lực khi từng thi đấu cho nhiều đội bóng V-League cũng như từng kinh qua các cấp độ ĐTQG từ U20, U22 và ĐT Việt Nam. Thanh Diệp từng đoạt chức vô địch U15 QG. Với năng lực và khả năng phản xạ tốt, Thanh Diệp luôn là ‘lá chắn’ được đồng đội tin tưởng và hứa hẹn sẽ là một tân binh chất lượng với đội chủ sân Thống Nhất.

Thanh Diệp là cái tên hứa hẹn với đội bóng Sài thành

6. Vũ Ngọc Thịnh

Ngọc Thịnh sinh năm 1992 và là ‘sản phẩm’ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Hải Phòng. Điểm mạnh của anh là thể lực và chiều cao tốt. Ngọc Thịnh được gọi lên tuyển U23 Việt Nam năm 2015 và hiện đang là trung vệ của đội tuyển Việt Nam. Anh có thể thi đấu ở nhiều vị trí từ trung vệ, hậu vệ biên cho tới tiền vệ trụ. Đây chắc chắn sẽ là một cái tên quan trọng với TP.HCM trong mùa giải tới.

Vũ Ngọc Thịnh đang là trụ cột ở ĐTQG Việt Nam

7. Ngoại binh Gonzalo Marronkle

Sau gần một thập kỷ gắn bó với CLB Hà Nội, tiền đạo người Argentina Gonzalo Marronkle đã chính thức nói lời chia tay đội bóng để gia nhập đội bóng ở thành phố mang tên Bác. Ở mùa giải vừa qua, Gonzalo không thi đấu ở giai đoạn 2 ở lượt về V-League 2017 cho CLB Hà Nội vì chấn thương.

Điểm mạnh của ngoại binh người Argentina chính là chiều cao lên tới 1m93 cùng kinh nghiệm sau 8 mùa giải chơi bóng ở Việt Nam. Tuy vậy, hạn chế của chân sút từng 3 lần vô địch V-League các mùa bóng 2010, 2013 và 2016 chính là việc anh sắp bước sang tuổi 34 nên khó duy trì được thể lực ổn định trong cả một mùa giải.

Tiền đạo Gonzalo có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League

Ngoài 7 cầu thủ kể trên, quyền chủ tịch Lê Công Vinh còn muốn mang về 2 ngoại binh tới từ Brazil cho TP.HCM. Đây đều là những cầu thủ trẻ, có thể lực, tốc độ và khát khao thi đấu. Điều này sẽ giúp CLB TP.HCM sớm ‘lột xác’ để trở thành một thế lực ở mùa giải mới.

Anh chia sẻ về điều này: “Tôi là lãnh đạo đội bóng xuất thân từ cầu thủ nên biết ai có chơi bóng hết mình hay không, có năng lực hay không… Tôi cũng biết đội bóng cần cái gì để đi đúng hướng. Những người được đưa về tôi đều có những bàn bạc cụ thể với HLV Miura. Đó hầu hết là những người ông đã biết rõ khả năng”.

Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM biết rõ khả năng của HLV Miura do cả hai từng có thời gian làm việc tại ĐTQG.

Điều nhiều người hâm mộ quan tâm là Công Vinh có dùng ảnh hưởng của mình để tác động đến việc sử dụng con người của HLV Miura? Công Vinh nhấn mạnh ở đội bóng do anh quản lý sẽ không có chuyện này.

Anh nói: “TP.HCM là CLB chuyên nghiệp, vì thế vấn đề chuyên môn sẽ do HLV Miura quyết định. Tôi chỉ là người đứng sau lắng nghe những đề xuất từ ban huấn luyện. Đội bóng thuê HLV Miura để làm việc, nếu ông ấy không làm được, sẽ phải chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo. Còn nếu tôi làm thì cần gì phải thuê HLV nữa cho tốn tiền”.

“Tôi tin rằng với chuyên môn của HLV Miura và sự hậu thuẫn của tôi, CLB TP.HCM sẽ đi đúng hướng và gặt hái được thành công, không sớm thì muộn”, quyền Chủ tịch CLB TP.HCM chia sẻ.

Theo TTVN

Bài liên quan