Điểm mặt 8 cầu thủ đầu tiên được trang chủ AFF Cup vinh danh: Tự hào với 1 cái tên Việt Nam

Từ khi AFF Cup 2018 diễn ra tới nay với tám trận đấu hấp dẫn đã khiến khán giả luôn phải “dán mắt” vào theo dõi và lúc nào cũng trong trạng thái “rụng tim” trên từng trận đấu. Đây là danh sách các người hùng trong 8 trận đầu tiên của AFF Cup 2018 theo trang chủ AFF Cup bầu chọn.

1.Cambodia 0 – 1 Malaysia: NORSHAHRUL IDLAN

Cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu này là tiền đạo người Malaysia Norshahrul Idlan. Ở tuổi 32, anh chơi cho đội tuyển quốc gia từ năm 2007 và có hơn 50 lần ra sân.

2. Lào 0 – 3 ĐTVN: Nguyễn Anh Đức

Chiến thắng 3-0 trước Lào của ĐTVN, tiền đạo Nguyễn Anh Đức xứng đáng là 1 trong những cầu thủ chơi hay nhất, bên cạnh đó là Công Phượng – cầu thủ hay nhất trận đấu.

3. Singapore 1 – 0 Indonesia: HARISS HARUN

Việc Singapore muốn giành danh hiệu AFF Suzuki Cup thứ năm thì có lẽ phần lớn trách nhiệm nhờ vào Hariss Harun và anh đã tận dụng lợi thế bằng cách ghi bàn thắng quyết định vào lưới Indonesia.

Năm 27 tuổi, anh chàng đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ năm 2007. Hariss Harun cũng là cầu thủ trẻ nhất ra mắt cho đội tuyển quốc gia ở tuổi 16 và 217 ngày.

Năm 2010, anh được trao giải Cầu thủ trẻ nhất của năm tại giải ngoại hạng Singapore. Anh đã giành được AFF Suzuki Cup năm 2012, trong khi giành huy chương đồng trong các trận đấu Đông Nam Á trong năm 2007, 2009 và 2013.

4. Timor Leste 0 – 7 Thái Lan: ADISAK KRAISORN

Với chiến thắng 7-0 của Thái Lan, Adisak đã ghi đến 6 bàn thắng liên tiếp. Chính xác thì chân sút của Thái Lan đã có một trận đấu chói sáng nhất trong sự nghiệp.

Cũng giống như những gì Adisak đã làm cho Thái Lan thì Bo Bo Hlaing ghi được hai bàn thắng trong chiến thắng 4-1 của Myanmar trước Cambodia để từ đó được đưa vào danh sách người hùng trận đấu.

6. Malaysia 3 – 1 Lào: NORSHAHRUL IDLAN

Xuất hiện lần thứ hai trong danh sách, Norshahrul Idlan gần như một tay đưa Malaysia tới chiến thắng với hai bàn thắng trong vòng chưa đầy 10 phút đưa đến chiến thắng 3-1.

Malaysia đã rất bất ngờ với 1 bàn thua, nhưng với sự hiện diện của Norshahrul Idlan là vô giá khi đem lại chiến thắng cho đội nhà.

7. Indonesia 3 – 1 Timor Leste: ANDIK VERMANSYAH

Sau khi thua Singapore, Indonesia cần một chiến thắng và họ đã bắt lấy cơ hội trong cuộc chạm chán với Timor Leste. Họ đã gặp nhiều thách thức nhưng cuối cùng giành chiến thắng.

Andik Vermansyah đã giúp đội bóng có được chiến thắng quan trọng trong bối cảnh Indonesia bị đối thủ dẫn trước.

8. Philippines 1 – 0 Singapore: PATRICK REICHELT

Với sự háo hức cho trận mở màn của Philippines trước Singapore và đó là một trận chiến căng thẳng mà cuối cùng dẫn đến chiến thắng 1-0 cho đội Azkals.

Bàn thắng của Patrick Reichelt vào cuối trận đấu đã quyết định trận đấu. Cầu thủ chạy cánh 30 tuổi này chơi cho Ceres-Negros và đã ghi được 15 bàn thắng trong 18 lần ra sân cho câu lạc bộ. Anh chàng đã và đang là phần quan trọng cho CLB.

 

Bài liên quan