Điểm mặt những số áo “vô chủ” của các đại gia Premier League

Trang Football365 mới đây đã thống kê ra những số áo quan trọng của các đội bóng lớn nhưng vẫn chưa có chủ nhân.

 

Liverpool – Số 8

Huyền thoại Steven Gerrard chia tay Anfield đã lâu, chiếc áo số 8 của anh vẫn chưa có “người kế thừa”. Chiếc bóng quá lớn của cầu thủ người Anh thực sự gây áp lực cho những ai muốn khoác lên chiếc áo số 8 này. Đội trưởng Jordan Henderson vẫn trung thành với số 14 của mình.

Áo số 8 của Liverpool đang vô chủ.

Liverpool vẫn đang tích cực trong thương vụ Naby Keita, nếu như thành công, liệu Keita có được chọn là người thừa kế chiếc áo số 8 huyền thoại của Steven Gerrard?

 

Arsenal – Số 1

Wojciech Szczesny đã chuyển sag Juventus

Manuel Almunia đã có 5 năm khoác áo số 1, Wojciech Szczesny cũng đã 3 mùa khoác số áo này. Chiếc áo số 1 của Pháo thủ gắn liền với tên tuổi của Pat Jennings hay David Seaman. Kể từ khi bán Szczesny cho Juventus, Arsene Wenger để trống áo số 1 và để ba thủ môn Petr Cech, David Ospina, Emiliano Martinez khoác lần lượt áo số 33, 13 và 26.

 

Chelsea – Số 5,6 và 8

Số áo của huyền thoại Lampard vẫn chưa có người kế thừa

Alvaro Morata cập bến Chelsea và ngay lập tức nhận chiếc áo số 9. Kurt Zouma và Nathan Ake đã rời khỏi Staford Bridge, để trống chiếc áo số 5 và số 6. Số 8 của Oscar cũng chưa có người “kế thừa”. Chiếc áo số 8 trước đó cũng từng thuộc về huyền thoại Frank Lampard.

 

Manchester United – Số 7 và số 10

Hai số áo huyền thoại của Quỷ đỏ hiện tại chưa có chủ nhân. Chiếc áo số 7 từng làm nên tên tuổi của Cristiano Ronaldo, George Best, Bryan Robson và David Beckham lại đang ‘mỏi mòn’ tìm người kế thừa xứng đáng. Antonio Valencia, Angel di Maria và gần nhất là Memphis Depay để lại nỗi thất vọng. Có lẽ số 7 sẽ để trống thêm một mùa giải, trước khi Man Utd chiêu mộ được Antoine Griezmann.

Số 7 và số 10 huyền thoại của Man Utd vẫn để trống.

Đội trưởng Rooney đã ra đi, tân binh Romelu Lukaku được chỉ định khoác chiếc áo số 9 chứ không phải số 10 như lời đồn. CĐV của Quỷ đỏ đang kỳ vọng BLĐ đội bóng sẽ trao số 10 lại cho Paul Pogba, thủ lĩnh của Man Utd trong tương lai.

 

Manchester City – Số 9

Tiền đạo Nolito đã chính thức nói lời chia tay Manchester City chỉ sau một mùa giải và trở về đầu quân cho Sevilla kể từ mùa sau. Chiếc áo số 9 của tiền đạo người Tây Ban Nha vì thế đang còn bỏ trống.

Áo số 9 tại Man City vẫn còn trống sau khi Nolito chuyển sang Sevilla

Đối với Pep Guardiola, ông không cần một số 9 thực thụ, có lẽ vì thế HLV này không để tâm quá nhiều đến chuyện tìm chủ nhân cho nó. Tuy nhiên, Pep hoàn toàn có thể trao nó cho tài năng trẻ Gabriel Jesus, một sát thủ thực sự của đội chủ sân Etihad.

Tottenham – Số 2,6 và 8

Walker đã chuyển sang Man City với bản hợp đồng kỷ lục

Ba cầu thủ từng khoác số áo này là Kyle Walker, Nabil Bentaleb và Ryan Mason đã lần lượt chuyển sang Man City, Schalke 04 và Hull City. Kieran Trippier nhiều khả năng sẽ được thừa kế chiếc áo số 2, còn Christian Eriksen sẽ được chuyển sang khoác áo số 8 ở mùa giải tới.

Bài liên quan