Điểm nhấn Sheffield 1-0 Arsenal: Có bom tấn chưa đủ

Rất nhiều những diễn biến hấp dẫn đã xuất hiện trong trận đấu giữa Sheffield United và Arsenal.

 Một mình Nicolas Pepe là chưa đủ

Phút 78 của trận đấu, khi Arsenal đang rất cần bàn thắng, Unai Emery đã rút “bom tấn” Nicolas Pepe rời sân để thay bằng tài năng trẻ Gabriel Martinelli.

Chỉ một mình Nicolas Pepe là chưa đủ để cứu vớt hàng công “Pháo thủ” trong một ngày mà cả Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette và Joe Willock đều chơi dưới sức.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà sở hữu những thống kê kết quả bóng đá hôm nay khá ấn tượng như đi bóng thành công nhiều nhất (5 lần), dứt điểm nhiều nhất (3 lần), tắc bóng nhiều nhất (5 lần), tạt bóng nhiều nhất (12 lần), có số lần tạt bóng chính xác cao nhất (3 lần).

Điểm nhấn Sheffield 1-0 Arsenal: Có bom tấn chưa đủ

Điểm nhấn Sheffield 1-0 Arsenal: Có bom tấn chưa đủ

Ozil tiếp tục ‘mất tích’ bí ẩn

Trong trận đấu với Sheffield United, Unai Emery tiếp tục gạch tên Ozil, anh thậm chí còn không xuất hiện trong danh sách dự bị. Thay vào đó chiến lược gia người Tây Ban Nha trao cho Joe Willock suất đá chính ở vai trò hộ công với ty le keo vẫn giữ ổn định nhất.

Tương lai của Mesut Ozil đang là chủ đề nóng hổi với các CĐV Arsenal, cầu thủ người Đức liên tục bị HLV Unai Emery gạch tên khỏi đội hình. Anh mới xuất hiện trong 2 trận từ đầu giải, quá ít so với mức lương 350 nghìn bảng/tuần mà Ozil đang được hưởng.

Cứ đá sân khách là Arsenal lại “cóng”

Chia sẻ trên báo bóng đá anh kể từ đầu mùa đến giờ, “Pháo thủ” thường tấn công không tốt mỗi khi phải xa nhà, bằng chứng là số lần dứt điểm của họ trên sân khách rất thấp. Cụ thể là trước Man Utd (10 lần), Liverpool (9 lần), Newcastle (8 lần) và Watford (7 lần).

Trước Sheffield, Arsenal chỉ tung ra được 9 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Henderson, chẳng nhỉnh hơn đối thủ là mấy (8 lần dứt điểm).

Bài liên quan