Đội hình toàn siêu sao đẳng cấp, Philippines vẫn nhận kết quả  bớt ngờ trong trận ra quân

ĐT Philippines đã khởi đầu rất tốt, họ tạo ra thế trận áp đảo khi có nhiều tình huống uy hiếp khu vực cấm địa đối phương. Sau hơn 10 phút thi đấu, Singapore dần lấy lại tinh thần và tạo ra thế trận đôi công, trận đấu diễn ra kịch tính.

Liên tục những tình huống nguy hiểm trước khung thành đôi bên được tạo ra, thế nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Singapore và Philippines không thể ghi bàn thắng, hàng tấn công hai đội tỏ ra thiếu sắc nét, những pha dứt điểm cuối cùng hầu như đi thiếu chính xác.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận đôi công tiếp tục diễn ra. Philippines chủ động đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn mở tỉ số, dù tạo ra được những cơ hội, thế nhưng thủ môn Singapore đã chơi xuất sắc và sự yếu kiến trên hàng công không thể giúp Philippines mang về bàn thắng. Trong khi đó, Singapore chống đỡ tốt các tình huống tấn công của đối thủ, họ còn tạo ra được những tình huống phản công đáng chú ý.

Khi trận đấu vẫn đang diễn ra khá cân bằng, bất ngờ đã đến ở phút 78 khi Philippines có bàn vươn lên dẫn trước. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Singapore, Patrick Reichelt đối mặt thủ môn đối phương điểm thành công đưa Philippines vươn lên dẫn trước 1-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, Singapore nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không thành công.

Đội hình ra sân

Philippines: Neil Etheridge, Carli de Murga, Luke Woodland, John-Patrick Straud, Martin Steuble, Manuel Ott, Paul Mulders, Mike Ott, Stephan Schrock, Philip Younghusband, Patrick Reichelt.

Singapore: Hassan Sunny, Safuwan Baharudin, Irfan Fandi, Shakir Hamzah, Zulgarnaen Suzliman, Izzdin Shafiq, Hariss Harun, Gabriel Quak, Yasir Hanapi, Ikhsan Fandi, Faris Ramli.

Bài liên quan