Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 HCB và 1 HCĐ trong sáng 24/8

VĐV bắn súng Lê Thị Linh Chi đã mở hàng huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 24/8 của SEA Games 29 bằng Huy chương Bạc nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Cuối giờ buổi sáng, VĐV Mai Nguyễn Hưng mang về thêm 1 HCĐ ở nội dung xuất phát đồng hàng 132km của môn xe đạp.

VĐV Lê Thị Linh Chi giành được tổng số điểm là 232,1 ở nội dung thi 10m súng ngắn hơi nữ và chỉ giành HCB. HCV ở nội dung này là xạ thủ May Poe Wah với thành tích 234,4 điểm.

Trong khi đó, ở nội dung 800m tự do của môn bơi, VĐV Quân đội Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thi đấu xuất sắc khi về nhất ở lượt bơi chung kết 1 với thành tích 8 phút 35 giây 55, chỉ kém 0,7 giây so với kỷ lục ở SEA Games 28 (8 phút 34 giây 85) do chính cô xác lập.

Đồng thời bỏ xa đối thủ xếp sau là Nicole Justine (Philippines) tới 24 giây. Đồng đội của cô thi cùng lượt này là Lê Thị Mỹ Thảo chỉ về thứ 3 với thành tích 9 phút 15 giây 68.

Xạ thủ Lê Thị Linh Chi vui mừng với kết quả đạt được.

Với kết quả này, kình ngư người Cần Thơ đứng trước cơ hội lớn có được tấm HCV thứ 4 tại SEA Games 29. Ở nội dung này chỉ có sáu VĐV đăng ký dự thi, nên ban tổ chức SEA Games 29 không tổ chức thi đấu vòng loại, mà chia thành hai lượt bơi chung kết.

Lượt đấu chung kết 2 của 3 VĐV còn lại sẽ diễn ra vào lúc 19h40 ngày hôm nay. Sau khi có kết quả cả hai lượt, ban tổ chức sẽ chọn VĐV có thành tích tốt nhất, nhì và ba để trao huy chương.

Trước đó, Ánh Viên cũng đã vượt qua vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 18 giây 77, chỉ kém VĐV về nhất là Ressa Kania Dewi (Indonesia) đúng 0,5 giây.

VĐV Mai Nguyễn Hưng về thứ ba ở nội dung xuất phát đồng hàng 132km của môn xe đạp và giành HCĐ.

Ở nội dung bơi của nam, Hoàng Quý Phước và Ngô Đình Chuyền đều lọt vào chung kết của nội dung 100m tự do, trong đó Quý Phước có thành tích tốt thứ 2 vòng loại (50 giây 13), chỉ xếp sau kỷ lục gia Schooling của Singapore (49 giây 58).

Cũng trong buổi sáng nay, ở nội dung thi đấu của môn quần vợt, Lý Hoàng Nam đã phải dừng bước ở trận bán kết đơn nam khi để thua tay vợt kém 511 bậc trên BXH ATP là Jirat của Thái Lan với tỷ số 2 séc lần lượt là 4-6 và 3-6.

Ở môn karate, các võ sĩ Khánh Ly, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hằng đã lọt vào chung kết nội dung đồng đội nữ và sẽ thi đấu trận tranh HCV vào lúc 16h chiều nay tại nhà thi đấu KLCC Hall 1.

Ở môn xe đạp, Mai Nguyễn Hưng về đích thứ ba ở nội dung xuất phát đồng hàng 132km, đồng thời mang về thêm 1 tấm HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam. Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn TTVN có tổng cộng 73 huy chương, trong đó có 28 HCV, 20 HCB và 25 HCĐ.

Bài liên quan