Đội bóng nhà giàu Thái Lan CHÍNH THỨC chiêu mộ thành công ‘sát thủ’ V.League

Trang chủ CLB Buriram United (Thái Lan) xác nhận đội bóng này đã chiêu mộ thành công tiền đạo Hoàng Vũ Samson từ Hà Nội, để thi đấu trong năm 2018.

Chân sút mang 2 quốc tịch Việt Nam và Nigeria được kỳ vọng sẽ tăng sức mạnh trên hàng tấn công của đội ĐKVĐ Thai League. Mùa bóng tới, Buriram sẽ thi đấu trên nhiều đấu trường, trong đó có việc góp mặt của AFC Champions League nên rất cần chiêu mộ những cầu thủ chất lượng.

Buriram Unite đã chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ Hoàng Vũ Samson từ CLB Hà Nội (Việt Nam). Anh ấy được thừa nhận là một trong những tiền đạo xuất sắc khi ghi 90 bàn sau 122 bàn cho Hà Nội. Khi Thai League mở cửa cho cầu thủ Đông Nam Á từ năm 2018, Buriram đã không bỏ lỡ cơ hội sở hữu Hoàng Vũ Samson”, trang chủ Buriram nhận định.

Samson chính thức cập bến Buriram United

Cùng với thông tin trên, trang chủ chính thức của Buriram United cũng đăng tải hình ảnh Hoàng Vũ Samson đứng cạnh Chủ tịch đội bóng Newin Chibchod, trên tay cầm áo đấu. Đây là điều không bất ngờ với truyền thông Thái Lan bởi cách đây ít ngày, họ đã loan tin đội ĐKVĐ Thai League sẽ ký hợp đồng với chân sút nhập tịch này.

Trước khi sang Thai League, Hoàng Vũ Samson có 6 mùa giải chơi bóng cho CLB Hà Nội. Cùng với đội bóng thủ đô, tiền đạo sinh năm 1988 đã vô địch V.League (2013, 2016); đoạt 4 danh hiệu á quân V.League (2011, 2012, 2014, 2015) và Siêu cúp Quốc gia 2010.

Trước đó khi mới gia nhập V.League, tiền đạo này đã thi đấu cho Than Quảng Ninh và Đồng Tháp, ghi được 63 bàn thắng trong 71 trận đấu. Năm 2011, anh được CLB Atletico Madrid (Tây Ban Nha) chiêu mộ, sau đó chuyển sang khoác áo Braga (Bồ Đào Nha) theo dạng cho mượn. Nhưng vì nhiều lý do, cuộc phiêu lưu tại châu Âu của anh sớm kết thúc.

Trước Hoàng Vũ Samson, CLB Hà Nội cũng chia tay trung vệ Alvaro Silva. Sức hút lớn từ các đội bóng của Thái Lan và Malaysia khiến nhiều ngoại binh có nhiều lựa chọn tốt hơn thay vì đến V.League. Theo nhà môi giới cầu thủ ngoại Nguyễn Minh Châu, một cầu thủ như Hoàng Vũ Samson có thể nhận mức lương 15.000 USD/tháng tại Thai League cùng lót tay 500.000 USD/năm.

Theo Zing

Bài liên quan