Đội hình 11 siêu sao bị Chelsea tống cổ ra đường không thương tiếc đang làm mưa làm gió tại trời Âu

Tỷ phú Abramovich tự hào vì nguyên GĐKT Emenalo từng giúp Chelsea đưa ra các quyết định chuyển nhượng đúng đắn. Nhưng cũng chính những nhân vật lãnh đạo cấp cao là nhóm người đã đẩy ra đường những cầu thủ vô cùng tiềm năng để rồi sau này phải thốt lên: “Biết thế thì…”.

Thủ môn Petr Cech (Arsenal): Không cạnh tranh được với đồng nghiệp trẻ tuổi Thibaut Courtois, lão tướng người CH Czech buộc phải đầu quân cho kình địch Arsenal để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên. Ở tuổi 35, cựu sao Chelsea vẫn là một trong những thủ môn có phong độ ổn định nhất Premier League.

Hậu vệ Ryan Bertrand (Southampton): Giành chức vô địch Champions League, Europa League cùng “The Blues” nhưng Bertrand lại không có được sự tin tưởng của HLV. Sau 4 mùa giải chơi cho Southampton, anh đã trở thành một trong những hậu vệ hàng đầu và được nhiều CLB lớn để mắt, trong đó có cả Chelsea.

Hậu vệ John Terry (Aston Villa): Sau nhiều năm cống hiến, huyền thoại sống của Chelsea đã quyết định chia tay CLB để đầu quân cho đội bóng hạng nhất Aston Villa.

Hậu vệ Nathan Ake (Bournemouth): Chelsea đã có nước cờ quá cao tay trong thương vụ này. HLV Antonio Conte đã cho gọi Ake – cầu thủ đang là trụ cột tuyến giữa của Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái để buộc đội chủ sân Dean Court phải phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để mua lại tiền vệ trẻ người Hà Lan vào cuối mùa trước.

Hậu vệ Filipe Luis (Atletico Madrid): Là một trong những hậu vệ hàng đầu của La Liga và bóng đá Brazil nhưng Luis lại không thể thích nghi với môi trường Premier League. Anh phải trở về CLB cũ Atletico chỉ sau 1 mùa giải tại Anh và lập tức lấy lại phong độ đỉnh cao của mình.

Tiền vệ Nemanja Matic (Manchester United): CĐV M.U vẫn chưa hết phấn khích khi có được một trong những tiền vệ đánh chặn tốt nhất Premier League từ chính tay đối thủ Chelsea.

Tiền vệ Juan Mata (Manchester United): Bị chính Mourinho đẩy đi không thương tiếc khi còn khoác áo Chelsea nhưng Juan Mata đã tự thay đổi bản thân và được “Người đặc biệt” trọng dụng khi ông tiếp quản ghế nóng ở Old Trafford vào mùa giải năm ngoái.

Tiền vệ Juan Cuadrado (Juventus): Gia nhập Chelsea vào năm 2015 sau khi thi đấu khá thành công trong màu áo Fiorentina. Nhưng tại The Blues, Cuadrado chỉ được thi đấu 13 trận trước khi bị đẩy đi theo dạng cho mượn tới Juventus (Juve đã kích hoạt điều khoản mua đứt Juan Cuadrado từ Chelsea hè 2017). Mùa trước, Cuadrado đóng góp phần không nhỏ trong hành trình chinh phục Serie A và đi đến trận chung kết Champions League của Juventus. Mùa này tuyển thủ người Colombia tiếp tục có những màn trình diễn ấn tượng với 4 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 18 trận.

Tiền vệ Kevin De Bruyne (Manchester City): Không sử dụng De Bruyne có lẽ là sai lầm lớn nhất của Mourinho. Cầu thủ người Bỉ đang là một trong những tiền vệ kiến thiết hàng đầu châu Âu trong màu áo Man City và đưa CLB này trở thành “độc cô cầu bại” tại Premier League.

Tiền vệ Mohamed Salah (Liverpool):Liverpool đã phải phá kỷ lục chuyển nhượng CLB để có được chữ ký từ cầu thủ từng là “hàng thải” của Chelsea cách đây 3 năm và giờ anh có 19 bàn thắng + 4 kiến tạo cho CLB mới từ đầu mùa. Người hùng của đất nước Ai Cập hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Tiền đạo Romelu Lukaku (Manchester United): Được Chelsea đưa đến Premier League nhưng Everton mới là nơi giúp Lukaku vươn mình trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu giải Ngoại hạng. Mourinho chính là người bán sao trẻ người Bỉ cho “The Toffees” để trọng dụng chân sút người Tây Ban Nha, Diego Costa. Hè vừa qua, M.U của Mourinho đã quyết định mua lại Lukaku từ Everton với giá đắt đỏ 75 triệu bảng.

Theo TTVN

Bài liên quan