Đội hình kết hợp đại chiến Man City vs Arsenal: Màu xanh áp đảo, Pháo thủ chỉ xứng đáng góp mặt 2 cái tên

Xét về phong độ hiện tại, chỉ có 2 cái tên bên phía Arsenal xứng đáng được góp mặt vào đội hình kết hợp cùng Manchester City đó là Sead Kolasinac và Alexis Sanchez.

Cả Man City lẫn Arsenal đều là những đội bóng sở hữu lối chơi thiên về tấn công và cũng đang có rất nhiều tiền đạo giỏi. Do đó sẽ là rất phung phí nếu đội hình kết hợp lần này chúng ta không sử dụng sơ đồ 3 tiền đạo, cụ thể là 4-3-3.

Ederson gần như không có đối thủ trong khung gỗ.

Thủ môn: Ederson

Trong mùa giải năm nay, người bắt chính trong khung gỗ của Arsenal vẫn là thủ thành kỳ cựu Petr Cech. Tuy nhiên phản xạ và những phán đoán của cầu thủ người CH Czech đã không còn được như xưa. Trong khi đó Ederson bên phía Man City lại đang thể hiện một phong độ rất tốt kể từ khi chuyển tới nước Anh thi đấu. Đặt lên bàn cân, rõ ràng phần thắng đang nghiêng về Ederson nhiều hơn là Petr Cech.

Sead Kolasinac, một trong những cầu thủ hay nhất của Arsenal mùa này.

Hậu vệ: Kyle Walker – John Stones – Nicolas Otamendi – Sead Kolasinac

Man City đang sở hữu một trong những hàng thủ tốt nhất tại Premier League mùa giải năm nay khi chỉ mới để thủng lưới 6 bàn (chỉ Man Utd là tốt hơn với 4 bàn). Vì điều này, nên việc lựa chọn những ngôi sao của Man Xanh cho các vị trí nơi hàng thủ là điều rất hoàn toàn hợp lý. Hiện vị trí yếu nhất nơi hàng thủ của Man City đó chính là cánh trái của Fabian Delph. Thay thế cầu thủ người Anh, chúng ta có thể sử dụng Sead Kolasinac, một trong những cầu thủ hay nhất của Arsenal mùa này.

Kevin De Bruyne đang có phong độ rất tốt.

Tiền vệ: Fernandinho – Kevin De Bruyne – David Silva

Cũng như hàng thủ, thật khó để có thể loại bất cứ cầu thủ nào ở tuyến 2 của Man City vào thời điểm này khi họ đều đang chơi rất hay. Kevin De Bruyne là một sự lựa chọn không thể bàn cãi, David Silva thì vẫn tinh tế và đẳng cấp như những năm qua, trong khi Fernandinho thì chơi rất ổn định và luôn giúp Man City duy trì được sự kiểm soát nơi tuyến giữa. Trong khi các tiền vệ của Arsenal thì lại đang thể hiện một phong độ rất thất thường, kể cả Ozil, người được xem là linh hồn và bộ óc nơi tuyến 2.

Đội hình kết hợp Man City – Arsenal: 9 +2 – Bóng Đá

Sanchez suýt là người của Man City vào mùa Hè vừa qua.

Ở hàng tiền đạo, Sergio Aguero rõ ràng là một sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung phong cắm thay vì sự toàn diện cũng như phong độ hiện tại. Trong khi đó ở 2 bên hành lang cánh, một Raheem Sterling đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của Guardiola sẽ là rất nguy hiểm bên cánh phải. Ở cánh đối diện, Alexis Sanchez, cầu thủ đang là mục tiêu chuyển nhượng của Man City, sẽ là một sự kết hợp rất thú vị.

Bài liên quan