Đội hình kết hợp siêu khủng giữa Real Madrid và PSG: Không có chỗ cho Mbappe, Cavani

Hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao ở 3 tuyến, đặc biệt là các cầu thủ trên hàng công. Thực sự đáng tiếc khi Cavani và Mbappe của PSG bị loại khỏi đội hình kết hợp Real và PSG.

Keylor Navas (thủ môn, Real): Người gác đền của 2 câu lạc bộ đều thi đấu không nổi bật mùa này. Ở PSG, Alphonse Areola đẩy Kevin Trapp lên băng ghế dự bị để trở thành thủ môn số một. Tuy nhiên, anh lại bị đánh giá thiếu kinh nghiệm ở Champions League so với đồng nghiệp Navas bên phía Real.

Dani Alves (hậu vệ phải, PSG): Việc lựa chọn cầu thủ cho vị trí này thực sự không dễ, bởi Carvajal và Alves đều là hậu vệ cánh hàng đầu đang thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, các chuyên gia trang Goal đánh giá Alves nhỉnh hơn đồng nghiệp bên phía Real. Trong quá khứ, anh có thành tích ấn tượng với 3 lần vô địch Champions League cùng với câu lạc bộ Barca.

Sergio Ramos (trung vệ, Real): Anh chứng tỏ xứng đáng với vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự “Los Blancos”. Trung vệ người Tây Ban Nha ghi khá nhiều bàn thắng quan trọng ở những tình huống cố định. Mùa này, anh có 1 pha lập công sau 5 trận vòng bảng Champions League.

Thiago Silva (trung vệ, PSG): Tuyển thủ người Brazil vượt qua quãng thời gian khó khăn do dính chấn thương. Anh trở lại và chứng tỏ là một trong những trung vệ hàng đầu đang thi đấu ở châu Âu. Silva chỉ vắng 1 trận vòng bảng Champions League.

Marcelo (hậu vệ trái, Real): Anh đang thể hiện phong độ không phải tốt nhất. Tuy nhiên, Marcelo vẫn được đánh giá cao hơn đồng nghiệp bên phía PSG là Layvin Kurzawa. Sau 4 trận vòng bảng, Marcelo đã có 1 đường chuyền kiến tạo.

Angel di Maria (tiền vệ trái, PSG): Ngôi sao người Argentina sẽ có cơ hội thể hiện tài năng khi gặp lại đội bóng cũ Real. Sau quãng thời gian gặp nhiều khó khăn ở PSG, Di Maria đang có vị trí chính thức trong những trận gần đây. Ở vòng bảng, anh vào sân từ băng ghế dự bị trong cả 4 trận và thực hiện 1 đường chuyền thành bàn.

Toni Kroos (tiền vệ trung tâm, Real): Anh duy trì sự ổn định và chứng tỏ là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của tuyển thủ người Đức đạt trung bình hơn 93% sau 5 trận vòng bảng Champions League.

Luka Modric (tiền vệ phải, Real): Khi đánh giá Modric so với Marco Verratti và Adrien Rabiot của PSG, các chuyên giá trang Goal quyết định lựa chọn tiền vệ Real. Anh cùng Toni Kroos là cặp tiền vệ không thể thiếu của đội hình “Los Blancos”.

Neymar (cánh trái, PSG): Chia tay Barca với mục tiêu trở thành cầu thủ hay nhất thế giới, Neymar nhanh chóng chứng tỏ khả năng ghi bàn trong màu áo PSG. Anh có 28 pha lập công sau 27 trận ở mọi giải đấu. Đáng chú ý là 6 bàn sau vòng bảng Champions League.

Gareth Bale (cánh phải, Real): Ngôi sao người xứ Wales trở lại thi đấu ở cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ diễn ra cuối năm 2017 sau khi bình phục chấn thương. Bên phía PSG, nhiều ngôi sao chơi hay bên cánh phải như Mbappe, Pastore hay Draxler. Tuy nhiên, Bale được ưu ái chọn vào đội hình kết hợp nhờ sở hữu tốc độ tốt và khả năng bùng nổ.

Cristiano Ronaldo (trung phong, Real): Không có phong độ cao ở La Liga (Tây Ban Nha), nhưng CR7 hiện dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới Champions League với 9 lần sút tung lưới đối phương. Ở vị trí trung phong, Cavani của PSG cũng chơi ấn tượng, nhưng chủ nhân của 5 Quả bóng vàng Ronaldo mới là sự lựa chọn của các chuyên gia.

Trang Goal lựa chọn đội hình kết hợp Real Madrid và PSG theo sơ đồ 4-3-3. Trong đó, Real Madrid vượt trội khi có 7 vị trí.

Bài liên quan