Đội hình những ngôi sao hưởng lương cao nhất tại MU

HLV Jose Mourinho có thể khiến các cầu thủ của giải Premier League phải ghen tị nếu tung ra sân với đội hình gồm toàn ngôi sao hưởng lương vào hàng cao nhất ở giải đấu này.

Thủ môn David De Gea (200.000 bảng/tuần): Để tránh sự nhòm ngó từ Real Madrid, Quỷ đỏ thành Manchester quyết định tăng lương từ 75.000 bảng/tuần lên 200.000 bảng/tuần cho thủ thành người Tây Ban Nha trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm (tính từ mùa giải 2015/16). De Gea vẫn luôn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của MU kể từ khi anh chuyển đến Old Trafford vào năm 2011.

Trung vệ Victor Lindelöf (120.000 bảng/tuần) : Tân binh trị giá 30,7 triệu bảng hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng thành công của HLV Jose Mourinho ở mùa hè này.

Trung vệ Chris Smalling (120.000 bảng/tuần): Tuyển thủ người Anh không được đánh giá cao so với Eric Bailly ở vị trí này. Tuy nhiên, xét về mức thu nhập thì Smalling lại hưởng lương cao hơn đồng nghiệp người Bờ Biển Ngà 45.000 bảng/tuần.

Hậu vệ phải Ashley Young (110.000 bảng/tuần): Giống như Smalling, hậu vệ người Anh cũng bị đánh giá thấp hơn so với Antonio valencia. Tuy nhiên, Young được xếp trong đội hình này bởi anh hưởng lương cao hơn hậu vệ người Ecuador 30.000 bảng/tuần.

Hậu vệ trái Luke Shaw (100.000 bảng/tuần): Trở lại sau chấn thương, sao trẻ người Anh đã nỗ lực rèn luyện thể lực và tư duy chiến thuật để làm vừa lòng HLV Jose Mourinho. Sự cố gắng của hậu vệ 22 tuổi được vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ghi nhận và khẳng định sẽ tạo thêm cơ hội cho anh ở mùa giải sắp tới. Hiện Luke Shaw hưởng mức lương cao hơn 3 đồng nghiệp có thể chơi ở vị trí này là Daley Blind (75.000 bảng/tuần), Matteo Darmian (60.000 bảng/tuần) và Marcos Rojo (70.000 bảng/tuần).

Tiền vệ Michael Carrick (80.000 bảng/tuần) : Ở tuổi 36, ngôi sao người Anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jose Mourinho. Phong độ và đẳng cấp của Carrick khiến “người đặc biệt” phải thuyết phục BLĐ MU giữ chân anh với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Mới đây, tiền vệ sinh năm 1981 vinh dự được nhận tấm băng thủ quân của “Quỷ đỏ” sau gần 11 năm cống hiến.

Tiền vệ Henrikh Mkhitaryan (180.000 bảng/tuần) : Ngôi sao người Armenia đã đánh bại Ander Herrera (75.000 bảng/tuần) để có tên ở vị trí này. Cựu tiền vệ của Dortmund gia nhập Old Trafford vào mùa hè 2016 với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp MU giành chức vô địch Europa League ở mùa giải vừa qua.

Tiền vệ Paul Pogba (290.000 bảng/tuần): Với mức lương hiện tại, ngôi sao người Pháp không có đối thủ cạnh tranh trong đội hình này. Bản hợp đồng kỷ lục của Man Utd thể hiện phong độ khá ấn tượng ở mùa giải vừa qua và hứa hẹn sẽ thực sự bùng nổ ở mùa giải sắp tới.

Tiền vệ cánh Juan Mata (145.000 bảng/tuần) : Tiền vệ người Tây Ban Nha là bản hợp đồng đình đám của MU dưới thời David Moyes. Sau mùa giải đầu tiên không thực sự thành công ở sân Old Trafford, tiền vệ sinh năm 1988 dần lấy lại phong độ dưới thời HLV Louis van Gaal . Mùa giải vừa qua, Juan Mata khiến CĐV Man Utd thực sự bất ngờ khi trở thành quân bài quan trọng trong tay HLV Jose Mourinho, người từng đẩy anh khỏi Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2014.

Tiền vệ cánh Jesse Lingard (100.000 bảng/tuần): Với lối chơi xông xáo và quyết liệt, ngôi sao người Anh được HLV Jose Mourinho tặng thưởng bằng bản hợp đồng đến năm 2021. Anh đã vượt qua Anthony Martial (70.000 bảng/tuần) và Marcus Rashford (20.000 bảng/tuần) để chiếm vị trí bên hành lang cánh trái.

Tiền đạo Romelu Lukaku (250.000 bảng/tuần): Với sự ra đi của Rooney (300.000 bảng/tuần), ngôi sao người Bỉ nghiễm nhiên giành được vị trí cao nhất trên hàng công của Quỷ đỏ trong đội hình này. Chân sút từng ghi 26 bàn cho Everton ở mùa giải trước được kỳ vọng sẽ khỏa lấp vị trí của Ibrahimovic để lại và trở thành cây săn bàn hàng đầu cho MU trong tương lai.

Đội hình những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở MU.

Bài liên quan