Đội hình siêu khủng các ngôi sao ra đi ‘hụt’ trong hè 2017: Đủ sức lấy Cúp C1

2 CLB đã đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng, thậm chí đã hoàn tất bài kiểm tra y tế nhưng Alexis Sanchez, Ross Barkley… vẫn không thể có bến đỗ mới trong phiên chợ hè năm nay.

Thủ môn Gianluigi Donnarumma (AC Milan): Nghe theo lời xúi giục của đại diện Mino Raiola, Donnarumma không gia hạn hợp đồng với Milan và một mực đòi ra đi. Để giữ chân được thủ môn sinh năm 1999, đội chủ sân San Siro đã phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu về lương bổng, tấm băng đội trưởng trong tương lai, thậm chí là phải tạo công ăn việc làm cho ông anh trai vô danh nhà Donnarumma.

Hậu vệ phải Fabinho (Monaco): Ban đầu, PSG dự định chiêu mộ Fabinho như một thương vụ độc lập không liên quan đến việc hỏi mượn Kylian Mbappe. Đôi bên đã đạt thỏa thuận về vụ làm ăn trị giá 50 triệu euro nhưng đội bóng công quốc đã thay đổi ý định vào phút chót.

Trung vệ Virgil Van Dijk (Southampton): Van Dijk đã tìm đủ mọi cách để được đầu quân cho Liverpool. Tuy nhiên, BLĐ “The Saint” lại tỏ thái độ kiên quyết không để trung vệ người Hà Lan ra đi với bất cứ giá nào. Từ một trong những ngôi sao hàng đầu Premier League, Van Dijk đang bị cách ly khỏi đội một và chưa hẹn ngày trở lại.

Trung vệ Jonny Evans (West Brom): 2 lời đề nghị trị giá 18 và 25 triệu bảng đã được Man City gửi đến sân The Hawthorns để hỏi mua Evans. Bản thân cựu cầu thủ MU cũng muốn rời West Brom để lại được hít thở bầu không khí Champions League. Tuy nhiên cũng giống như Van Dijk, Jonny Evans không thể hoàn thành ý nguyện vì thái độ cứng rắn của CLB chủ quản.

Hậu vệ trái Danny Rose (Tottenham): Cùng với Kyle Walker, Danny Rose cũng là một trong những ưu tiên chuyển nhượng của Man City trong phiên chợ hè năm nay. Thương vụ này rơi vào quên lãng sau khi “The Citizen” chiêu mộ thành công Benjamin Mendy từ Monaco. 

Tiền vệ Ross Barkley (Everton): Ross Barkley và Chelsea đã tạo nên một bộ phim hài trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tiền vệ sinh năm 1993 đã vượt qua bài kiểm tra y tế nhưng không hiểu vì lý do gì, Barkley lại đổi ý vào phút chót. Anh rời London để trở về Everton mà không có một lời giải thích.

Tiền vệ Philippe Coutinho (Liverpool): Truyền thông đưa tin, Coutinho đã sẵn sàng trở lại khoác áo Liverpool thêm một mùa giải để chờ đợi Barcelona giải cứu mình vào kỳ chuyển nhượng hè năm 2018. Trước đó, ngôi sao người Brazil đã công khai ý định rời Anfield nhưng lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ HLV Jurgen Klopp.

Chạy cánh Riyad Mahrez (Leicester City): Ngày cuối kỳ chuyển nhượng, ngôi sao người Algeria đã được phép rời nơi đóng quân của tuyển quốc gia để sắp xếp chuyện tương lai. Báo chí đưa tin, Mahrez đã có mặt tại Italy để chuẩn bị gia nhập Roma. Tuy nhiên, chẳng có vụ chuyển nhượng nào được thông qua, Mahrez sẽ tiếp tục cùng “Bầy cáo” chinh chiến tại Premier League.

Tiền vệ công Thomas Lemar (Monaco): Để chuẩn bị cho sự ra đi của Alexis Sanchez, Arsenal đã gửi lời đề nghị lên đến 92 triệu bảng để hỏi mua Thomas Lemar nhưng vẫn bị từ chối.

Chạy cánh Ivan Perisic (Inter Milan): Perisic là một trong những mục tiêu được đích thân HLV Jose Mourinho chỉ định. Tuy nhiên, Inter lại hét giá quá cao khiến “Quỷ đỏ” hoàn toàn bó tay trong thương vụ này.

Tiền đạo Alexis Sanchez (Arsenal): Goal.com đưa tin, Sanchez đã tỏ thái độ khá gay gắt với BLĐ Arsenal vì không tạo điều kiện để anh ra đi trong hè này. Thậm chí, ngôi sao người Chile còn đe dọa sẽ không ra sân thêm một lần nào nữa từ giờ cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Man City sẽ phải chờ đợi thêm vài tháng mới có cơ hội sở hữu chân sút số một của Arsenal và tuyển Chile hiện nay.

Đội hình ra đi “hụt” hè này.

Bài liên quan