Đội hình tiêu biểu lượt đi Serie A mùa giải 2017/18: Song tấu Inter lĩnh xướng hàng công

Không khó hiểu khi các đội dẫn đầu là Napoli, Juventus và Inter đóng góp phần lớn các nhân tố trong đội hình hay nhất lượt đi Serie A mùa giải 2017/18.

Thủ môn: Samir Handanovic – Inter: Inter là một trong những đội bóng để thủng lưới ít nhất tại Serie A khi chỉ phải chịu 14 bàn thua từ đầu mùa, và công lớn trong thành tích này thuộc về Handanovic. Thủ thành người Slovenia đã có tổng cộng 47 lần cứu thua cho Inter sau 18 trận đấu, 25 trong số đó là những pha truy cản đối phương ghi bàn trong vòng cấm.

Trung vệ: Kalidou Koulibaly – Napoli: Cầu thủ người Pháp đang có phong độ cực cao, chỉ sau nửa mùa giải, Koulibaly đã tung ra 36 pha tắc bóng chuẩn xác (tỉ lệ 81%). Ngoài ra, anh còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công. Koulibaly đã có tới 3 pha lập công tại Serie A trong mùa này, góp phần không nhỏ giúp Napoli đứng đầu bảng sau 18 vòng đấu.

Trung vệ: Stefan de Vrij – Lazio: Không nổi bật với khả năng tắc bóng nhưng De Vrij lại được đánh giá rất cao với những pha đánh chặn chuẩn xác. Bằng khả năng đọc tình huống, anh đã 32 lần ngăn cản cơ hội tấn công của đối thủ sau 16 trận đấu. Trung vệ này cũng đã có 3 bàn thắng từ đầu mùa.

Trung vệ: Medhi Benatia – Juventus: Sau khi gặp đôi chút khó khăn ở quãng thời gian đầu mùa giải, Benatia đã trở lại và hiện đã chiếm được vị trí chính thức trong sơ đồ chiến thuật của Allegri . Với chiều cao xấp xỉ 1m90, cựu cầu thủ của Bayern rất giỏi trong những pha không chiến (tỉ lệ thắng 70%).

Tiền vệ: Miralem Pjanic – Juventus: Sau khi tỏa sáng trong mùa giải năm ngoái, Pjanic tiếp tục giữ được phong độ cao. Ngôi sao người Bosnia đã góp dấu giày vào 9 bàn thắng cho Juve tại Serie A (3 bàn thắng, 6 kiến tạo). Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Pjanic trong mùa giải năm nay còn lên tới 91%.

Tiền vệ: Jorginho – Napoli: Jorginho được coi là linh hồn trong lối chơi của Napoli trong mùa giải năm nay với màn trình diễn tuyệt vời khu vực giữa sân. Tiền vệ người Italia tung ra trung bình 92 đường chuyền trong mỗi trận đấu với tỉ lệ chính xác lên tới 91%. Không những thế, Jorginho còn 2 lần tự mình lập công và có 3 pha kiến tạo từ đầu mùa.

Hậu vệ biên: Aleksandar Kolarov – AS Roma: Kolarov vẫn chưa cho thấy dấu hiệu của tuổi tác với màn trình diễn từ đầu mùa. Anh 4 lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với sự chuẩn xác trong cả những tình huống tấn công lẫn phòng ngự. Dù là hậu vệ, Kolarov đã tung ra trung bình 2,3 pha dứt điểm trong 1 trận đấu. Anh cũng có cho mình 2 bàn thắng từ đầu mùa giải.

Hậu vệ biên: Antonio Candreva – Inter: Chelsea hẳn đang vô cùng hối tiếc khi thấy Candreva tỏa sáng rực rỡ cho Inter trong mùa giải năm nay. Cầu thủ đa năng người Italia đã có 8 pha kiến tạo sau 18 trận đấu. Không những thế, tài năng của Candreva còn được thể hiện với 3,3 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn trong mỗi trận. Tỉ lệ đi bóng qua người của Candreva cũng lên tới 60%.

Tiền đạo: Insigne – Napoli: Với màn trình diễn đỉnh cao từ đầu mùa, “Messi người Italia” đã 3 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Insigne tung ra 4,2 cú dứt điểm trong mỗi trận và thường xuyên làm khổ hàng phòng ngự đối phương với kỹ năng đi bóng thượng hạng của mình (thành công 60%). Hiện, chân sút 26 tuổi của Napoli đã ghi được 5 bàn và 4 pha kiến tạo.

Tiền đạo: Mauro Icardi – Inter: Chân sút người Argentina đang khiến Real Madrid “đứng ngồi không yên” với màn trình diễn tuyệt vời trong nửa đầu mùa giải năm nay. Với 17 bàn thắng sau 18 trận, Icardi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A. Tiền đạo 24 tuổi đã 5 lần được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận trong mùa này.

Tiền đạo: Dries Mertens – Napoli: Mertens hiện là chân sút số một của Napoli với 10 pha làm bàn từ đầu mùa. Cứ trung bình mỗi trận, Mertens tung ra tới 3,6 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Ngoài ra, tiền đạo người Bỉ cũng có 6 đường kiến tạo và vô số những pha đi bóng qua người đầy kỹ thuật.

Đội hình tiêu biểu lượt đi Serie A mùa giải 2017/18 .

Theo Zing.vn

Bài liên quan