Đội hình tiêu biểu vòng 13 Premier League 2018/19: Vinh danh 2 “cỗ máy” chạy cánh đáng sợ

Hãy cùng chúng tôi điểm lại 11 cái tên xuất sắc nhất ở loạt trận Ngoại hạng Anh cuối tuần qua theo bình chọn của tạp chí bóng đá Goal.

Thủ thành: Wayne Hennessey (Crystal Palace)

Wayne Hennessey.

Hennessey là người hùng của Crystal Palace với 5 pha cứu thua thành công ở trận hòa không bàn thắng với Man United. Sự xuất sắc từ anh đã làm nản lòng các chân sút bên phía nửa đỏ thành Manchester.

Hậu vệ phải: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Trent Alexander-Arnold.

Tài năng trẻ người Anh có màn trình diễn ấn tượng ở màn thư hùng giữa đội nhà và Watford. Anh đóng góp một bàn thắng trong thắng lợi 3-0 của Liverpool; đó cũng là bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp đầu tiên của The Kop tại Premier League kể từ sau pha lập công được ghi do Philippe Coutinho tháng 12 năm ngoái.

Trung vệ: Virgil van Dijk (Liverpool)

Virgil van Dijk.

Ngôi sao người Hà Lan thực hiện 82 đường chuyền thành công; có 8 pha phá bóng chính xác trước Watford. Van Dijk tiếp tục trở thành “hòn đá tảng” vững chắc nơi trung tâm hàng thủ Liverpool.

Trung vệ: Mamadou Sakho (Crystal Palace)

Mamadou Sakho.

Sakho có 3 pha tranh truy cản chính xác, 9 lần phá bóng thành công ở trận hòa của đội nhà trước Man United. Thành tích đó góp công lớn giúp Crystal Palace có lần đầu tiên giữ sạch lưới tại Premier League kể từ tháng 9 năm nay.

Hậu vệ trái: Fabian Delph (Man City)

Fabian Delph.

Delph có tổng cộng 143 cú chạm bóng trước West Ham United, con số thống kê cao nhất anh từng đạt được tại Premier League.

Tiền vệ trung tâm: Stuart Armstrong (Southampton)

Stuart Armstrong.

Armstrong là tác giả của cả hai bàn thắng bên phía Southampton trước Fulham. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2016, anh mới xuất sắc lập cú đúp cho đội nhà. Mặc dù thế, màn trình diễn đỉnh cao của anh không thể giúp đội nhà có thắng lợi khi thất thất thủ 2-3 chung cuộc trước tân binh Premier League.

Tiền vệ trung tâm: David Silva (Man City)

David Silva.

Tiền vệ người Tây Ban Nha là tác giả của bàn thắng mở tỉ số trong chiến thắng đậm đà 4-0 của đội nhà trước West Ham United cuối tuần qua. Đây cũng là lần đầu tiên, Silva ghi bàn ở 4 trận đấu liên tiếp cho đội chủ sân Etihad.

Tiền vệ trung tâm: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

Christian Eriksen.

Eriksen đóng góp 7 pha bóng mở ra cơ hội ghi bàn cho các đồng đội ở trận đấu giữa Tottenham với Chelsea. Thành tích này giúp tiền vệ Gà trống sánh ngang với Coutinho trở thành một trong hai cầu thủ có số liệu thống kê ấn tượng nhất khi đối đầu trước The Blues kể từ tháng Tư năm 2014.

Tiền đạo lệch phải: Raheem Sterling (Man City)

Raheem Sterling.

Sterling là cầu thủ in dấu giày vào các pha lập công nhiều nhất ở Premier League tại sân vận động London. Tổng cộng anh đóng góp 1 bàn cùng 5 pha kiến tạo.

Tiền đạo lệch trái: Leroy Sane (Man City)

Leroy Sane.

Sane có cú đúp bàn thắng cho Man City ở cuộc đối đầu với West Ham United cuối tuần qua. Đó cũng là trận đấu giúp cầu thủ người Đức bắt kịp Mohamed Salah về số lần in dấu giày ở các pha lập công của đội nhà trong một trận đấu kể từ mùa giải năm ngoái (7).

Tiền đạo cắm: Aleksandar Mitrovic (Fulham)

Aleksandar Mitrovic.

Mitrovic có màn trình diễn chói sáng trước Southampton khi anh đóng góp 2 bàn thắng vào chiến thắng chung cuộc 3-2 của đội nhà; bao gồm bàn thắng ấn định tỉ số ở phút thứ 63 trận đấu.

Bài liên quan