Đội phó ĐT U19 Pháp đột ngột qua đời

Tài năng trẻ Samba Diop của CLB Le Havre, đồng thời là đội phó U19 Pháp đột ngột qua đời ở nhà riêng khi mới 18 tuổi.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của Diop

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của Diop, nhưng sự ra đi bất ngờ của cầu thủ này đã khiến trận đấu thuộc giải hạng 2 Pháp giữa Le Havre và Stade Reims dự kiến diễn ra đêm qua phải tạm hoãn. Hiện vẫn chưa rõ đến khi nào hai đội mới đá lại với nhau.

Trên mạng Twitter, Le Havre đã đưa ra thông báo về việc Diop qua đời như sau: “Tôi tôi rất buồn khi không còn sự phục vụ của Samba Diop nữa. Đây thực sự là quãng thời gian khó khăn với tất cả chúng tôi. Nhân đây, toàn thể CLB xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân và gia đình Samba“.

Được biết, Diop có vị trí sở trường là hậu vệ. Anh mới là thành viên đội dự bị của Le Havre chứ chưa lên chơi ở đội 1. Đáng chú ý, cầu thủ này đã đá cho ĐT U19 Pháp và còn được đảm nhận cương vị đội phó.

Liên đoàn bóng đá Pháp đồng thời yêu cầu tất cả trận đấu thuộc khuôn khổ Ligue 1 và Ligue 2 có nghi lễ mặc niệm trước trận dành cho Samba Diop. Diop được đánh giá là tương lai của Le Havre, hậu vệ trẻ đã có 21 lần ra sân cho Le Havre tại giải hạng tư nước Pháp. Hiện Samba Diop nắm giữ vai trò đội phó trong đội hình U19 Pháp.

Trong năm 2018, trước Samba Diop, người hâm mộ bóng đá đã chứng kiến sự ra đi của trung vệ người Ý Davide Astori khi mới 31 tuổi. Và gần đây nhất là cái chết của cựu tiền vệ người Anh Ray Wilkins hai ngày trước, ông hưởng thọ 61 tuổi.

Bài liên quan