ĐT các ngôi sao K-League chỉ có 1 buổi tập trước trận gặp U22 Việt Nam

Đến Việt Nam muộn, do đó đội tuyển các ngôi sao K.League sẽ chỉ có 1 buổi tập duy nhất trước cuộc đối đầu với các học trò HLV Hữu Thắng.

Như methethao.net đã đưa tin, để chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29, VFF đã lên kế hoạch đá giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam gặp các ngôi sao K.League trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 29/7 tới.

Theo kế hoạch mới nhất được công bố, đội tuyển các ngôi sao K.League dưới sự dẫn dắt của HLV Hwang Sun-hong đã chốt lịch sang Việt Nam tham dự trận giao hữu với thầy trò HLV Hữu Thắng. Theo đó, HLV trưởng Hwang Sun-hong cùng các cộng sự trong BHL và 18 cầu thủ xuất sắc được tuyển chọn từ các CLB thuộc giải VĐQG Hàn Quốc (K League) sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào 11h10 ngày 28/7.

Khi còn thi đấu, HLV Hwang Sun Hong được biết đến là người hùng của Hàn Quốc tại VCK FIFA World cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai tổ chức. Trước khi chuyển sang làm công tác huấn luện, Hwang Sun Hong đã khoác áo đội tuyển quốc gia 103 lần và lập nên kỷ lục quốc gia với 50 bàn thắng trong 13 năm sự nghiệp.

Hwang từng gặt hái nhiều thành công tại J-League (giải vô địch Nhật Bản). Năm 1999, ông là vua phá lưới Nhật Bản trong màu áo Cerezo Osaka, với 24 bàn thắng. Hiện tại, ông là HLV của Seoul FC.

Trong trận giao hữu với ĐT U22 Việt Nam ngày 29/7, HLV Hwang Sun-hong có trong tay đầy đủ những cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải K.League 2017, trong đó không thể không nhắc đến những cầu thủ ngôi sao dạn dày kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc như Lee Geun Ho (Kangwon FC) và Kim Jin Soo (Chunbuk Hyundai). Lee Geun Ho cũng từng giành chức vô địch AFC Champion League cùng CLB Ulsan vào năm 2012.

ĐT các ngôi sao K.League sang Việt Nam vào sáng ngày 28/7

 

Một gương mặt đáng chú ý khác chính là Kim Shin Wook, với chiều cao 1m96, Kim Shin Wook không chỉ xuất sắc trong những pha tranh bóng bổng mà còn rất khéo léo trong các pha tranh bóng tầm thấp.

Anh là cầu thủ chủ lực của Đội tuyển quốc gia cũng như CLB bóng đá Chunbuk Hyundai. Mùa giải năm ngoái, Kim từng giành chức vô địch AFC Champion League 2016 cùng Chunbuk Hyundai, anh cùng từng thi đấu dưới màu áo quốc gia tại FIFA World cup Brazil 2014.

Ngoài ra, cần phải kể đến huyền thoại chân trái của K League – Eom Ki Hun (Suwon Samsung) từng tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Anh cũng là người nắm giữ kỷ lục của K League với 59 bàn thắng, 95 lần hỗ trợ thành công trong tổng số 296 lần thi đấu tại K League.

Do sang Việt Nam muộn, do đó, đội tuyển các ngôi sao Hàn Quốc chỉ có một buổi tập duy nhất để làm quen sân Mỹ Đình vào tối lúc vào 18h00 ngày 28/7. Tuy nhiên, với việc mang sang Việt Nam một đội hình mạnh với những cầu thủ đang có phong độ cao tại các CLB thi đấu ở K.League.

Đội tuyển các ngôi sao K.League được kỳ vọng sẽ giúp U22 Việt Nam bộc lộ hết những “tử huyệt” để HLV Hữu Thắng có thể kịp sửa chữa trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vào đầu tháng 8 tới.

Bài liên quan