Federer và Nadal có chiến thắng dễ dàng tại vòng 2 Rogers Cup
Roger Federer (Thuỵ Sỹ, 2) đã có chiến thắng đầu tiên của mình tại vòng 2 giải Rogers Cup diễn ra tại Montreal (Canada) trước tay vợt nước chủ nhà Peter Polansky (hạng 112 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1) vào đêm qua và rạng sáng nay (10.8, giờ VN).

Kể từ sau lần đăng quang tại Wimbledon để có được danh hiệu Grand Slam thứ 19 cho riêng mình, Federer mới có trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu ở Canada. Không phải thi đấu ở vòng 1, hạt giống số 2 Federer bắt đầu chiến dịch mới của mình tại vòng 2.

Với phong độ hiện tại, tay vợt chủ nhà Polansky không phải là người có thể gây khó khan cho Federer. Chỉ sau 53 phút thi đấu, Federer đã dễ dàng chiếm được chiếc vé vào vòng 3.

Federer vẫn có phong độ rất cao

Cũng ở vòng đấu này, hạt giống số 1 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) không quá khó khăn để vượt qua đối thủ khó chơi là tay vợt trẻ Borna Coric (Croatia, hạng 55 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2). Với chiến thắng của cả Federer và Nadal tại giải đấu này đã khiến cuộc chiến tranh giành vị trí số 1 thế giới mùa giải này của 2 tay vợt nổi tiếng càng thêm hấp dẫn.

Trong khi đó, vòng đấu này cũng đã chứng kiến những bất ngờ lớn khi Milos Raonic (Canada, 6), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 8), David Goffin (Bỉ, 9), Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha, 11) hay Jack Sock (Mỹ, 15) đều đã bị loại. Trong khi đó, các hạt giống như Alexander Zverev (Đức, 4), Grigor Dimitrov (Bungaria, 7) hay Nick Kyrgios (Úc, 16) đều có được chiến thắng đi tiếp vào vòng 3.

Nadal đang tìm kiếm danh hiệu số 1 thế giới trở lại

Tại vòng 2 giải đấu nữ diễn ra ở Toronto, tay vợt số 1 thế giới Karolina Pliskova (CH Czech) đã vượt qua Anastasia Pavlyuchenkova (Nga, hạng 19 thế giới) sau hai ván đều với tỷ số 6/3. Hạt giống số 2 Simona Halep (Romania), cựu số 1 thế giới Angelique Kerber (Đức, 3) hay nhà vô địch Wimbledon Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 4) đều có được chiến thắng để đi tiếp.

Bài liên quan