Gặp khó vụ Dier, Mourinho vung tiền chiêu mộ Golden Boy 2016

Manchester United đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Renato Sanches sau khi Bayern Munich tuyên bố bán sao trẻ người Bồ Đào Nha trong mùa hè này.

Theo The Guardian, HLV Jose Mourinho đang coi cầu thủ 19 tuổi người Bồ Đào Nha như một sự thay thế hàng đầu cho tiền vệ Eric Dier, người mà Man United đang gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Tottenham Hotspur.

Theo Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge khẳng định, ban đầu Bayern Munich chỉ có ý định cho mượn Sanches, nhưng trước tình hình đội bóng đang dư thừa tiền vệ, khi HLV Carlo Ancelotti mới mang về Sebastian Rudy, Corentin Tolisso và James Rodriguez, Hùm xám quyết định bán đứt tiền vệ người Bồ Đào Nha trong mùa hè này.

Hiện AC Milan đang đặc biệt quan tâm đến việc đưa ngôi sao 19 tuổi này đến Italy, nhưng Bayern tuyên bố họ chỉ bán Sanches cho bất cứ đội nào nếu nhận đủ 42 triệu bảng (tương đương 48 triệu euro), và ông Rummenigge cũng khẳng định đội chủ sân San Siro xem ra không sẵn sàng với số tiền trên sau mùa hè “vung tiền” mua tới 11 cầu thủ.

Bayern tuyên bố bán Renato Sanches trong hè này

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho rất mến mộ tài năng của Sanches trước khi anh gây ấn tượng mạnh tại VCK Euro 2016 giúp đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch.

Mùa hè năm ngoái, Renato Sanches đã trải qua kỳ Euro vô cùng ấn tượng khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu và anh được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải với 1 bàn thắng ghi được trong 6 trận đấu chơi nổi bật cùng Seleccao.

Trước phong độ ấn tượng đó của tiền vệ sinh năm 1997 này, Bayern Munich đã đánh bại hàng loạt các ông lớn như Man United, Arsenal để chiêu mộ Sanches với mức giá 35 triệu euro. Tuy nhiên, sao trẻ người Bồ Đào Nha đã không thể cạnh tranh được vị trí trong đội hình chất lượng của Hùm xám và anh đánh mất luôn cả vị trí ở ĐTQG.

Bài liên quan