Giá trị tuyển thủ U23 VN tăng chóng mặt sau giải châu Á: SỐC với giá của Tiến Dũng và Quang Hải

Với màn trình diễn trên cả mong đợi trong màu áu U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục, giá trị chuyển nhượng của nhiều cầu thủ đã tăng một cách chóng mặt.

Đó không phải là nhận định của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà từ chuyên gia thể thao, BLV kênh FOX Sports, Gabriel Tan. Chia sẻ trong chương trình Same Same But Different, chuyên gia này đã tiết lộ một số CLB ở Thai League hay Malaysia Super đã ước tính giá chuyển nhượng của các tuyển thủ Việt Nam đều tăng lên tới vài triệu đô khi trở thành nhà á quân tại VCK U23 châu Á 2018.

Nói về Quang Hải, BLV kênh FOX Sports đánh giá cái tên gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam ở giải châu Á sẽ có giá từ 4 triệu đô-la Mỹ (90 tỷ VNĐ) trở lên và nhiều đội bóng ở châu lục đã sẵn sàng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn cho CLB Hà Nội để có được anh trong mùa giải tới.

Quang Hải có giá 4 triệu USD sau VCK U23 châu Á

Cũng theo FOX Sports, giá chuyển nhượng của Bùi Tiến Dũng không dưới 3 triệu đô-la Mỹ, nghĩa là gần tương đương giá CLB Buriram United của Thái Lan hỏi mua Công Phượng trước đây, tức khoảng 70 tỉ đồng. Có thể nói, Tiến Dũng đã có một giải đấu vô cùng thành công tại Trung Quốc. Bằng phản xạ nhạy bén của mình, anh đã cản phá rất nhiều tình huống giúp U23 Việt Nam có thể thẳng tiến tới trận chung kết giải đấu.

Bên cạnh đó, tiền vệ Xuân Trường cũng được định giá gần 3 triệu đô-la Mỹ. Sau hai mùa giải chơi bóng tại Hàn Quốc, CLB HAGL đang có ý định đưa anh trở lại V-League. Tuy nhiên lãnh đạo đội bóng phố Núi cũng để ngỏ khả năng để Trường tiếp tục chơi bóng ở nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm theo một hợp đồng cho mượn tới hết mùa giải.

3 cầu thủ đắt giá nhất của U23 Việt Nam

FOX Sports cũng đánh giá rất cao khả năng của hậu vệ chạy cánh Vũ Văn Thanh. Tờ báo này cho biết CLB Muangthong United của Thái Lan rất muốn có Văn Thanh nhưng HAGL sẽ không để tài năng của mình thi đấu tại Thái Lan.

Bài liên quan