Guardiola chê Chelsea tử thủ, Conte kịch liệt phản pháo chỉ trích

HLV Pep Guardiola ngợi khen các học trò đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Trong khi đó, HLV Antonio Conte đã đáp trả những chỉ trích nhằm vào việc Chelsea đã tiếp cận trận đấu một cách tiêu cực.

Đại chiến giữa Man City và Chelsea đã không diễn ra căng thẳng như mong đợi. Mặc dù Man City chỉ có được chiến thắng tối thiểu trước Chelsea nhưng đoàn quân của Pep Guardiola đã thống trị hoàn toàn trận đấu. Với HLV Guardiola của Man City, ông hài lòng vì đội chủ sân Etihad đã có 90 phút hoàn hảo.

Guardiola nói: “Chelsea vẫn là những nhà vô địch. Họ chơi với 10 cầu thủ đằng sau quả bóng, được tổ chức rất tốt nhưng chúng tôi đã không phải đối mặt với cơ hội nguy hiểm nào”.

Man City đã có chiến thắng tối thiểu nhờ bàn thắng của B.Silva

Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng. Cách chúng tôi pressing cao, cách xây dựng lối chơi của chúng tôi là rất tuyệt. Vì thế, tôi rất vui. Man City đã tiến thêm một bước tới danh hiệu. Chúng tôi đã có 78 điểm. Man City đã làm rất hoàn hảo”.

Guardiola tiếp tục: “Chúng tôi đã kiểm soát được các pha phản công. Hazard, Willian và Pedro đều rất nhanh nhưng chúng tôi đã kiềm tỏa được họ. Thật không đơn giản khi Chelsea phòng ngự với 9 cầu thủ trong vòng cấm. Thật phức tạp cho chúng tôi để tạo ra cơ hội ghi bàn”.

Chelsea đã không có cú sút trúng đích nào. Ở Old Trafford hay trước Barca, Chelsea đã tạo ra nhiều cơ hội. Vì thế, tôi thấy hôm nay Man City đã chơi tốt. Chúng tôi đã gần với chức vô địch nhưng chưa chắc chắn có nó. Do đó, chúng tôi giữ được sự bình tĩnh”.

Man City đã tiến gần hơn tới danh hiệu Ngoại hạng Anh

Về phía Conte, ông đáp trả những chỉ trích rằng đã áp dụng lối chơi “phản bóng đá” khi đối đầu Man City. Chiến lược gia người Italia nói: “Tôi nghĩ rằng bạn phải chấp nhận những lời chỉ trích. Nhưng tôi không phải ngu ngốc khi chơi đôi công với Man City và rồi nhận trận thua 0-3 hay 0-4”.

Nếu tôi nhớ không lầm, 2 ngày trước, Arsenal đã có 2 trận thua 0-3 trước Man City. Arsene Wenger đã bị chỉ trích nhiều vì Arsenal để lọt lưới 3 bàn chỉ trong hơn 30 phút. Các chuyên gia nên sử dụng đầu khi bàn về chiến thuật. Tôi nghĩ bạn phải có kiến thức thì mới nên bình luận và không chỉ nói suông một cách ngu ngốc”.

Conte tiếp tục: “Các cầu thủ đã thi đấu theo sự chỉ dẫn của tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị trận đấu theo cách này, cố gắng không để lộ khoảng trống trước cầu môn. Khi đối đầu với Man City, bạn phải sử dụng não nếu không muốn để thua 0-3 hoặc 0-4”.

Bài liên quan