Hạ nhục cả Thái và Nhật, “hạt nhân World Cup” của tướng Giggs tiếp tục reo rắc nỗi sợ hãi ra cả Châu Á

Đội bóng trẻ U15 của lò đạo tạo PVF, Việt Nam hiện tại đang tham dự giải giao hữu U15 Asean Dream Football Tournament 2018 diễn ra tại Thái Lan. Đây là giải đấu hợp tác giữa một số nước Đông Nam Á với Nhật Bản nhằm cọ sát, giao hữu giữa các cầu thủ trong khu vực với nhau.

Thái Lan với tư cách chủ nhà của giải luôn có số lượng đội rất đông đảo, Nhật Bản cũng có nhiều đội trong khi Việt Nam chỉ cử đại diện là U15 PVF. Ngoài ra, trước đây từng có U15 Malaysia nhưng năm nay họ cũng không tham dự.

U15 PVF đã chắc chắn lọt vào tứ kết của giải.

Tại bảng C, sau 2 lượt trận đầu thi đấu thăng hoa trước U15 Police Tero của Thái Lan (thắng với tỷ số 5-1) và U15 Kamatamare Sanuki của Nhật Bản (thắng 3-0), U15 PVF đã chắc chắn lọt vào tứ kết của giải.

Thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh tiếp tục giành thắng lợi 3-0 trước U15 Nakhon Ratchasima (Thái Lan), qua đó nắm chắc ngôi nhất bảng.

Ở trận đấu cuối cùng tuy chỉ mang ý nghĩa thủ tục với đội, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh tiếp tục giành thắng lợi 3-0 trước U15 Nakhon Ratchasima (Thái Lan), qua đó nắm chắc ngôi nhất bảng.

Như vậy, U15 PVF đã giành vé vào tứ kết với 3 trận toàn thắng, ghi được 13 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng.

Như vậy, U15 PVF đã giành vé vào tứ kết với 3 trận toàn thắng, ghi được 13 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận vòng bảng. Đây là một trong những thành tích vô cùng ấn tượng, thậm chí là tốt nhất toàn giải khi mà đội bóng duy nhất có cơ hội san bàn thằng tích này là Shimizu S-Pusle (Nhật Bản) đã không làm được điều đó (toàn thắng 3 trận nhưng chỉ ghi được 8 bàn và thủng lưới 2 bàn)

Ngày mai 22/3, giải U15 ADFT sẽ tạm nghỉ 1 ngày. Sau đó, các đội sẽ thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết trong 3 ngày 23, 24 và 25/3.

Ngày mai 22/3, giải U15 ADFT sẽ tạm nghỉ 1 ngày. Sau đó, các đội sẽ thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết trong 3 ngày 23, 24 và 25/3. Sau khi giải kết thúc, đội vô địch và một số thành viên tiêu biểu sẽ được sang Nhật Bản tập huấn ngắn ngày. Năm ngoái, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đã có được vinh dự này khi là vua phá lưới (8 bàn).

 

Bài liên quan