Hàng công tiếp tục bùng nổ dữ dội, Man City hủy diệt Stoke bằng tỷ số hơn cả… set tennis

Sự xuất sắc của các cầu thủ trên hàng công giúp Man City đánh bại Stoke City với tỷ số 7-2 ngay trên thánh địa Etihad.

Ở vòng đấu gần nhất, Man City đã thể hiện được bản lĩnh của kẻ chinh phục khi đánh bại Nhà ĐKVĐ Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge. Tính ra, ở 4 vòng đấu gần nhất, đội quân của Pep Guardiola đã ghi tới 17 bàn thắng và chưa một lần để lọt lưới.

Trước đối thủ như vậy, quá khó để Stoke có thể nghĩ tới chuyện tạo nên bất ngờ. Ở Premier League mùa này, thầy trò Mark Hughes từng đánh bại Arsenal. Nhưng cách đây 2 vòng đấu, họ đã dễ dàng để thua Chelsea 0-4 ngay tại sân nhà Britannia. Tính ra, ở 5 vòng đấu gần nhất, The Potters mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng.

Man City tiếp tục phô diễn sức mạnh khủng khiếp

Đúng với những thông số kể trên, Man City đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng khi tiếp đón Stoke City ở vòng đấu này.

Lối chơi phòng ngự trở thành đặc sản của Stoke chỉ đứng vững được 17 phút. Man City giải quyết vấn đề theo cách rất đơn giản. Các tiền vệ biên liên tục khoét cánh rồi căng ngang vào vòng cấm. Không chỉ bàn mở tỷ số của Jesus, lần lượt Sterling và David Silva cùng được hưởng lợi với những bàn thắng.

Trận đấu bất ngờ hấp dẫn trở lại khi Stoke có bàn gỡ phút 44. Từ pha phối hợp hay bất ngờ, Diouf thoải mái tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng chạm chân hậu vệ Man City khiến Ederson bó tay.

Các cầu thủ trên hàng công thay nhau nổ súng mang về chiến thắng hủy diệt cho Man City

Ngay phút thứ 2 của hiệp 2, Stoke tiếp tục gây bất ngờ. Vẫn là Diouf và cú đánh đầu đập người Walker thổi bùng lên hy vọng giành điểm ngay tại Etihad. Thế nhưng, Stoke đã quá hưng phấn và lập tức phải trả giá vô cùng đắt.

Man City biết cách trừng phạt đối thủ với hàng công siêu đẳng. Jesus thiết lập cách biệt 2 bàn phút 56 trước khi Fernandinho tung siêu phẩm định đoạt. Những bàn thắng sau đó của Sane và Bernando Silva như tô điểm thêm chiến thắng hủy diệt của Man City.

Với kết quả này, Man City độc chiếm ngôi đầu bảng với 22 điểm sau 8 trận, bỏ cách MU (20 điểm) và Chelsea (13 điểm).

Tỷ số chung cuộc: Man City 7-2 Stoke (hiệp 1: 3-1)

Ghi bàn:

Man City: Jesus Gabriel (17′ 56′), Sterling 19′, D.Silva 29′, Fernandinho 60′, Sane 62′, B.Silva 79′

Stoke: Diouf (44′ 47′)

Đội hình ra sân

Man City: 31 Ederson Moraes 30 N. Otamendi 2 K. Walker 5 J. Stones 21 David Silva 25 Fernandinho 18 F. Delph 17 K. De Bruyne 7 R. Sterling 19 L. Sané 33 Gabriel Jesus

Stoke City: 1 J. Butland 3 E. Pieters 20 G. Cameron 5 K. Wimmer 6 K. Zouma 42 T. Edwards 24 D. Fletcher 22 X. Shaqiri 10 E. Choupo-Moting 18 M. Diouf 11 Jesé

Bài liên quan